Tạo môi trường để nhà khoa học trẻ chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu

GD&TĐ - Kết nối, hình thành và phát triển mạng lưới hợp tác nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập trong kỷ nguyên số.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội thảo.
Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội thảo.

Đó là điểm đáng chú ý tại "Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối Kinh tế và Kinh doanh năm 2026 (ICYREB 2026)" do Học viện Ngân hàng phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày 7/8.

Hội thảo năm nay với chủ đề Tăng cường tính thích ứng của nền kinh tế trước các thách thức toàn cầu từ chuyển đổi số đến phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, ICYREB 2026 hướng tới tạo môi trường học thuật để các nhà khoa học trẻ công bố, trình bày và thảo luận các kết quả nghiên cứu mới trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính – ngân hàng, quản trị và kinh doanh.

Hội thảo cũng thúc đẩy trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, phương pháp và kết quả ứng dụng giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế, đồng thời, tăng cường kết nối, hình thành và phát triển mạng lưới hợp tác nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập trong kỷ nguyên số.

Hội thảo ICYREB 2026 được tổ chức theo hình thức trực tiếp gồm 2 phiên chính thức và 16 phiên song song với hơn 70 bài trình bày của các tác giả trẻ tham dự hội thảo.

oanhg-1.jpg
PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh – Phó Giám đốc Thường trực Học viện Ngân hàng phát biểu.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh – Phó Giám đốc Thường trực Học viện Ngân hàng chia sẻ: “Chủ đề của ICYREB 2026 là “Nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh bất định toàn cầu: Từ chuyển đổi số đến phát triển bền vững” – hướng tới những vấn đề đang được quan tâm sâu sắc hiện nay. Chuyển đổi số mở ra năng lực kết nối, khai thác dữ liệu và đổi mới; trong khi phát triển bền vững bảo đảm quá trình đó hướng đến con người, môi trường và lợi ích lâu dài”.

Với chủ đề này qua quá trình phản biện, Ban Tổ chức đã lựa chọn 68 công trình khoa học để trình bày tại hai phiên toàn thể, một phiên tọa đàm và 16 phiên song song. Theo đó, nội dung trải rộng từ tài chính hộ gia đình đến kinh tế học carbon, các nghiên cứu phản ánh tính đa chiều của chủ đề và hứa hẹn mang đến nhiều trao đổi học thuật có giá trị và mở ra các cơ hội hợp tác mới.

Bà Hoàng Anh cũng chia sẻ thêm, năm 2026 đánh dấu 65 năm xây dựng và phát triển của Học viện Ngân hàng (1961–2026). Trong dấu mốc đầy ý nghĩa này, Học viện vinh dự được đăng cai Hội thảo khoa học quốc tế ICYREB 2026. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là cơ hội để Học viện tiếp tục khẳng định cam kết thúc đẩy nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác học thuật và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế.

Việc tổ chức Hội thảo cũng thể hiện định hướng xây dựng Học viện Ngân hàng trở thành môi trường học thuật cởi mở, khuyến khích đổi mới sáng tạo và đồng hành cùng thế hệ các nhà khoa học trẻ trên hành trình hội nhập quốc tế.

Hội thảo khoa học quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh (International Conference for Young Researchers in Economics and Business – ICYREB) là hoạt động thường niên trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa 11 trường đại học khối ngành Kinh tế và Kinh doanh trên cả nước gồm: Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Thương mại, Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế – Luật – Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Phenikaa, nhằm tạo lập một diễn đàn học thuật chuyên nghiệp cho các nhà khoa học trẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ