Tạo điều kiện thuận lợi cho lưu học sinh yên tâm học tập tại ĐH Thái Nguyên

GD&TĐ - Thời gian qua, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thái Nguyên đã nỗ lực tạo ra môi trường học tập và nghiên cứu thuận lợi cho lưu học sinh.

Lưu học sinh Lào đang học tập tại trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên).
Lưu học sinh Lào đang học tập tại trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên).

Tạo điều kiện tối đa cho lưu học sinh

Từ năm 2010, trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) đã đào tạo hơn 2000 lưu học sinh Lào, phần lớn trong số đó theo học các khóa học tiếng Việt. Trường là một trong tám cơ sở giáo dục tại Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài.

Hằng năm, nhà trường tổ chức các nhóm cộng tác viên tình nguyện nhằm hỗ trợ lưu học sinh Lào trong học tập và sinh hoạt. Bên cạnh đó, trường cũng cung cấp dịch vụ tư vấn học tập cá nhân, với mỗi giảng viên phụ trách tối đa ba sinh viên Lào, giúp các em giải quyết các vấn đề học tập và sinh hoạt hiệu quả. Năm học 2024-2025, trường có hơn 130 sinh viên Lào theo học các chương trình đào tạo khác nhau.

Manyvanh Inthavongsa, nghiên cứu sinh ngành Toán học và ngành Lý luận - Phương pháp dạy học bộ môn Toán, là lưu học sinh Lào đang theo học tại trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) cho biết: Sau ba năm nghiên cứu tại trường, tôi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Nhà trường và các thầy cô. Trường như một ngôi nhà thứ hai đối với tôi. Tôi đã được học với những giảng viên giỏi, tận tâm, nhiệt huyết.

Bên cạnh đó tôi còn được tạo mọi điều kiện để tham gia các hoạt động chuyên môn như dự hội nghị, hội thảo khoa học, gặp gỡ, trao đổi học thuật với các nhà nghiên cứu của Việt Nam và quốc tế. Nhà trường cũng tổ chức Tết cho lưu học sinh Lào, giúp chúng tôi cảm thấy rất yên tâm và điều này cũng làm các lưu học sinh vơi đi nỗi nhớ nhà khi xa quê.

Tương tự như Manyvanh Inthavongsa, Xaiyaphone Souphattac, sinh viên năm 3 ngành Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) cho biết: "Trong quá trình học tập, tôi không gặp phải khó khăn lớn nào nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của các thầy, cô trong khoa. Họ luôn dành thời gian giải thích chi tiết để chúng tôi dễ dàng hiểu bài. Nhà trường cũng sắp xếp sinh viên năm trên hoặc trợ giảng hỗ trợ các bạn gặp khó khăn, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc học".

sinh-vien-truong-cntt-va-tt-mua-lamvong-truyen-thong.jpg
Lưu học sinh Lào tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông múa Lamvong.

Trường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa đặc biệt, như Tết Bunpimay và ngày hội văn hóa quốc tế, nhằm tạo không gian giao lưu văn hóa giữa lưu học sinh Lào, sinh viên Việt Nam và lưu học sinh các nước. Những hoạt động này không chỉ giúp các em cảm nhận được sự gắn bó với quê hương mà còn khích lệ tinh thần học tập của sinh viên.

Nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ĐH Thái Nguyên) cũng là một trong những đơn vị đào tạo sinh viên quốc tế. Thời gian qua, bên cạnh việc chú trọng đảm bảo chất lượng đào tạo, nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động nhằm gắn kết lưu học sinh với sinh viên Việt Nam.

Michelle, hiện đang là lưu học sinh trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chia sẻ: “Trong thời gian học tập tại trường, tôi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của thầy, cô và các bạn Việt Nam. Qua những hoạt động bổ ích do nhà trường tổ chức, tôi học hỏi thêm kỹ năng thực hành tiếng Việt, kỹ năng làm việc nhóm, trau dồi kinh nghiệm học tập và nghiên cứu khoa học… Tôi sẽ giới thiệu hình ảnh tốt đẹp về Nhà trường đến các bạn quốc tế”.

PGS.TS Trần Thanh Vân – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết, trong những năm gần đây, Đại học Thái Nguyên coi đào tạo lưu học sinh là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển của Đại học. Quản lý và đào tạo lưu học sinh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đại học và cả hệ thống chính trị thuộc Đại học Thái Nguyên. Đồng thời, Đại học tạo điều kiện tốt nhất cho các lưu học sinh học tập, hòa nhập với cuộc sống tại Việt Nam.

Mong rằng trong thời gian ở Việt Nam, các bạn lưu học sinh không chỉ trau dồi tiếng Việt mà sẽ dành thời gian cho các hoạt động tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh để hiểu thêm về lịch sử, văn hóa đất nước và con người Việt Nam. Đồng thời, chia sẻ với gia đình, bạn bè tại quê hương mình và sẽ là đại sứ ngoại giao nhân dân kết nối hữu nghị giữa đất nước Việt Nam với đất nước các bạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ