Tạo cơ chế khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lãnh đạo Đà Nẵng đề nghị các sở ngành nghiên cứu nhiều cơ chế chính sách để khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thanh niên...

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng tại buổi đối thoại với thanh niên thành phố. Ảnh: Hoàng Vinh.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng tại buổi đối thoại với thanh niên thành phố. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ngày 21/3, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 3” với lãnh đạo TP. Đà Nẵng với chủ đề “Thanh niên Đà Nẵng tiên phong trong chuyển đổi số”.

Chương trình là dịp để lãnh đạo thành phố gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, đoàn viên thanh niên nhằm phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên và những nội dung liên quan đến chuyển đổi số hiện nay tại thành phố.

Qua đó, tạo điều kiện để thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc…, đề xuất những sáng kiến, ý tưởng, kiến nghị liên quan đến nội dung chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay góp phần phát triển kinh tế - xã hội xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nêu ý kiến tại buổi đối thoại, TS Nguyễn Thành Đạt – Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Đà Nẵng cho rằng, trong thời gian tới thành phố dự báo như thế nào về nhu cầu nguồn nhân lực số, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. “TP đã có kế hoạch nào để phát triển nguồn nhân lực số có kỹ năng công nghệ thông tin ở cả góc độ phổ thông và quy mô trình độ đại học, sau đại học. Và TP có dự định hỗ trợ các trường Đại học, Cao đẳng trong việc tuyển sinh, định hướng đến với các ngành: trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo…?”, TS Nguyễn Thành Đạt đặt câu hỏi.

TS Nguyễn Thành Đạt - Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Đà Nẵng nêu các câu hỏi tại buổi đối thoại với lãnh đạo Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vinh.

TS Nguyễn Thành Đạt - Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Đà Nẵng nêu các câu hỏi tại buổi đối thoại với lãnh đạo Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vinh.

Bên cạnh đó, một số câu hỏi cũng liên quan đến vấn đề chất lượng nguồn nhân lực chuyển đổi số, thanh niên khởi nghiệp… cũng được đại diện các đoàn viên thanh niên nêu ra tại buổi đối thoại.

Trả lời câu hỏi của TS Nguyễn Thành Đạt, ông Trần Trung Sơn – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho rằng, đối với nguồn nhân lực chuyển đổi số, thành phố đã có nhiều chương trình để triển khai các nghị quyết. Trên cơ sở đó, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành 2 dự án. Cụ thể, trong các đề án thành phố đề ra nhiều chính sách, trong đó có việc hỗ trợ phát triển mạng lưới đào tào, phát triển nguồn nhân lực theo những ngành nghề phù hợp với chuyển đổi số…

“Lộ trình, mục tiêu và các giải pháp của thành phố về chuẩn bị nguồn nhân lực kể cả nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công, tư, đều được chuẩn bị bài bản thông qua 2 đề án lớn. Để từ đây đến năm 2025-2030 để thành phố chuẩn bị làm sao chuyển đổi số là động lực, thay đổi tạo ra giá trị mới trong việc phát triển kinh tế xã hội thành phố. Thông qua đó Đoàn viên thanh niên thấy rằng cơ hội trước mắt rất nhiều”, ông Sơn nói.

Cũng tại chương trình, nhiều lãnh đạo Sở, ngành đã giải đáp các thắc mắc về chuyển đổi số, cơ chế chính sách về khởi nghiệp sáng tạo cho đoàn thanh niên.

Kết luận tại buổi đối thoại, ông Lương Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng cho rằng, các ý kiến, đề xuất, kiến nghị tại buổi đối thoại rất tâm huyết, trách nhiệm cao của tuổi trẻ với nhiệm vụ chuyển đổi số của thành phố.

Ông Triết cũng cho hay, Trung ương và thành phố đã có nhiều văn bản, nghị quyết khẳng định sự quan trọng của công tác chuyển đổi số. Đối với các bạn trẻ, cần phải xem việc tham gia thực hiện chuyển đổi số là tất yếu, và cơ chế chính sách đã có đủ để thực hiện.

Thanh niên Đà Nẵng với những sản phẩm sáng chế. Ảnh: Hoàng Vinh.

Thanh niên Đà Nẵng với những sản phẩm sáng chế. Ảnh: Hoàng Vinh.

Cạnh đó, trong Đề án chuyển đổi số đã giao Đoàn thanh niên nhiều nhiệm vụ, trong đó có 2 nhiệm vụ quan trọng là thực hiện truyền thông, hướng dẫn chuyển đổi số cho Đoàn viên thanh niên; thực hiện tuyên truyền chuyển đổi số cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian qua, việc truyền thông chưa thật sự hiệu quả, vì vậy, cần quan tâm thực hiện hiệu quả hơn công tác này.

“Hiện chúng ta đang có khá nhiều cơ chế chính sách, nhưng đi vào thực tiễn và đạt hiệu quả thì còn khá ít. Đề nghị UBND TP rà soát lại hiệu quả của cơ chế chính sách nhất là cách tiếp cận chính sách. Bên cạnh đó, các sở ngành phải nghiên cứu nhiều cơ chế chính sách để khuyến khích doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên…”, ông Triết nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.