Độc đáo sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các sản phẩm sáng tạo trưng bày chủ yếu tập trung vào công trình, đề tài, giải pháp thuộc các lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ, giáo dục.

Hệ thống quản lý rác thải sinh hoạt ENVICAN của nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) được trưng bày tại triển lãm
Hệ thống quản lý rác thải sinh hoạt ENVICAN của nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) được trưng bày tại triển lãm

Sáng 9/10, Thành đoàn Đà Nẵng khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đà Nẵng lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Với khẩu hiệu “Đoàn kết – Tiên phong – Khát vọng – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra trong 2 ngày 9-10/10, chia làm 3 phiên với sự tham dự của 450 đại biểu.

Tại Đại hội, Thành đoàn Đà Nẵng đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 4.0 trong công tác tổ chức tạo sự chuyển biến, linh hoạt và hiện đại hơn. Cụ thể, Ban Tổ chức xây dựng mã QR cho đại biểu tham dự đại hội và sử dụng mã để điểm danh khi quét vào phần mềm. Phần mềm có chức năng quản lý cơ sở dữ liệu đại biểu dự Đại hội, giúp cập nhật hồ sơ thông tin về đại biểu một cách nhanh chóng, dễ dàng. Bên cạnh đó, phần mềm “Đếm phiếu tự động” cũng được sử dụng.

Mỗi khi đại biểu bỏ lá phiếu vào, thiết bị camera được gắn bên trong thùng phiếu bầu sẽ nhận diện và đếm số thứ tự. Đồng thời, tổng số phiếu bầu sẽ hiển thị và cập nhật trên màn hình chiếu được kết nối với thiết bị nói trên. Việc sử dụng thùng phiếu đếm số tự động sẽ giúp tổ kiểm phiếu tiết kiệm được thời gian và cho kết quả chính xác…

Ban Tổ chức đã xây dựng mã QR cho đại biểu tham dự đại hội và sử dụng mã để điểm danh khi quét vào phần mềm.

Ban Tổ chức đã xây dựng mã QR cho đại biểu tham dự đại hội và sử dụng mã để điểm danh khi quét vào phần mềm.

Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS TP. Đà Nẵng lần thứ XIX, Thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức Triển lãm sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

Đây là các sản phẩm ứng dụng đa dạng trong các lĩnh vực như: Y tế, dịch vụ, giáo dục, khí tượng... thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu dự Đại hội Đoàn TP Đà Nẵng lần thứ XIX

Những sản phẩm tiêu biểu do đoàn viên, thanh niên Đà Nẵng nghiên cứu trong những năm gần đây nhằm vận dụng tư duy sáng tạo khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề trong đời sống và khởi nghiệp.

Các sản phẩm sáng tạo trưng bày tập trung vào các công trình, đề tài, giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thuộc các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ, giáo dục, y tế... có khả năng phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế xã hội của TP. Đà Nẵng

Các mô hình thu hút sự quan tâm của Đại biểu tham dự Đại hội.

Các mô hình thu hút sự quan tâm của Đại biểu tham dự Đại hội.

Triển lãm là cơ hội để đoàn viên, thanh niên được giao lưu, học hỏi kiến thức mới, lan tỏa và hun đúc niềm đam mê với khoa học công nghệ; góp phần khuyến khích và đẩy mạnh hiệu quả của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” trong các cấp bộ Đoàn.

Song song với đó, hoạt động còn góp phần thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên; giúp đưa các sản phẩm đến gần hơn với đại biểu, đoàn viên thanh niên; khích lệ tinh thần nghiên cứu khoa học và tìm kiếm các giải pháp sáng tạo của học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên TP. Đà Nẵng.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết, Triển lãm sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi kiến thức mới, lan tỏa và hun đúc niềm đam mê với khoa học công nghệ, góp phần khuyến khích và đẩy mạnh hiệu quả của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” trong các cấp bộ Đoàn.

Bên cạnh đó, Triển lãm tạo cơ hội để các nhóm dự án tiếp cận, kết nối với các nguồn lực hỗ trợ để phát triển và thương mại hóa sản phẩm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ