Tăng tốc sản xuất tàu tên lửa cỡ nhỏ Karakurt

GD&TĐ - Hai tàu tên lửa nhỏ Dự án 22800 Karakurt mới đã được Nga hạ thủy, điều này rất quan trọng vì phương tiện này đang có nhu cầu lớn ở Biển Đen.

Tăng tốc sản xuất tàu tên lửa cỡ nhỏ Karakurt

Với chiều dài chỉ 67 mét và lượng giãn nước 800 tấn, con tàu nói trên mang theo vũ khí rất mạnh bao gồm 8 tên lửa Kalibr, 1 khẩu pháo 76 mm, súng máy Kord 12,7 mm, cũng như hệ thống phòng không Pantsir-M.

Hơn nữa động cơ của Karakurt hoàn toàn do Nga sản xuất, khiến con tàu độc lập với nguồn cung cấp từ phương Tây.

Hệ thống động lực bao gồm 3 động cơ diesel M-507D-1 và 3 máy phát điện DGAS-315 do Zvezda sản xuất. Đây là sản phẩm rất tốt, nhưng trong giai đoạn đầu đã có vấn đề với nó.

Điều đáng chú ý là Nga quyết định chế tạo lớp chiến hạm Karakurt vào năm 2015 nhằm thay thế nhanh chóng 3 khinh hạm thuộc Dự án 11356R Burevestnik đã phải bỏ dở do bị Ukraine chặn việc cung cấp động cơ turbine khí.

Quay lại với Dự án 22800, tổng cộng 18 chiếc Karakurt đã được đặt hàng cùng một lúc. Đồng thời ngoài động cơ cho tàu tên lửa cỡ nhỏ, công ty Zvezda còn sản xuất các hệ thống động lực khác, được trang bị cho khoảng 90% tàu cao tốc của Hải quân và Biên phòng Nga.

Tàu tên lửa cỡ nhỏ Karakurt Dự án 22800 được trang bị vũ khí khá mạnh.

Tàu tên lửa cỡ nhỏ Karakurt Dự án 22800 được trang bị vũ khí khá mạnh.

Ngoài ra xét đến thực tế là trong số 18 chiếc được đặt hàng thì có 16 tàu đã được đóng hoặc đang hoàn thiện, cho nên bài toán năng lực về cơ bản đã được giải quyết.

Với thực tế trên, trong tương lai gần, chúng ta có thể mong đợi các báo cáo về việc tiếp tục chế tạo loạt Karakurt mới, có thể sẽ mang vũ khí chống ngầm, cũng như một phiên bản sửa đổi đầy hứa hẹn để tích hợp tên lửa siêu thanh Zircon.

Mặc dù vậy lớp tàu này vẫn bị đánh giá có khả năng phòng thủ chưa thực sự ấn tượng, chúng sẽ đối diện nhiều nguy cơ nếu được triển khai tại khu vực Biển Đen, nơi nhiều chiến hạm lớp và trang bị vũ khí mạnh hơn chưa chứng tỏ được gì nhiều.

Nga tăng tốc chế tạo tàu tên lửa cỡ nhỏ Dự án 22800 - lớp Karakurt.

Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Phạm Nguyễn Trang Ngân và học trò Trường THPT A Lưới trong giờ học môn Vật lí. Ảnh: NVCC

Chọn môn thi tốt nghiệp THPT: Học sinh rời 'vùng an toàn'

GD&TĐ - Thực tiễn chọn môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy, học sinh đang dần rời “vùng an toàn”, ưu tiên các môn gắn với định hướng nghề nghiệp và nhu cầu nhân lực tương lai, trong đó nhóm STEM ghi nhận tín hiệu khởi sắc.

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

GD&TĐ - Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tương lai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.