Hệ thống Tornado-S đưa câu trả lời cho HIMARS

GD&TĐ - Hệ thống pháo phản lực tầm xa Tornado-S được xem như câu trả lời của Nga trước M142 HIMARS.

Hệ thống Tornado-S đưa câu trả lời cho HIMARS

Lực lượng vũ trang Nga đang tích cực sử dụng tổ hợp pháo phản lực phóng loạt tầm xa (MLRS) 9K515 Tornado-S cỡ nòng 300 mm để tấn công các mục tiêu quân sự của Ukraine ở khu vực sâu trong hậu phương.

Điều này được chứng minh bằng hai thông cáo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/9.

Theo thông báo, hệ thống MLRS này đã được sử dụng để phá hủy trạm hậu cần của Lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập số 38 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine (đơn vị quân đội số A4765) ở vùng Nikolaev.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm, thông tin tình báo tiết lộ sự di chuyển tích cực của các xe bọc thép Ukraine nhằm củng cố các vị trí của họ trên tiền tuyến.

Kíp chiến đấu của Tornado-S nhanh chóng nhận được tọa độ và tấn công mục tiêu. Ban đầu báo chí cho rằng cuộc tấn công được thực hiện bằng hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, nhưng thực chất đây là hoạt động của MLRS.

Bên cạnh đó, một cuộc tấn công khác của Tornado-S MLRS là nhằm vào các đơn vị thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 72 Lực lượng vũ trang Ukraine (đơn vị quân đội số A2167) ở khu vực Kurakhovo. Kết quả của cuộc tấn công là các xe bọc thép chở quân, vũ khí và một lượng lớn đạn dược đã bị phá hủy.

Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt tầm xa 9K515 Tornado-S đang được Quân đội Nga tích cực sử dụng.

Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt tầm xa 9K515 Tornado-S đang được Quân đội Nga tích cực sử dụng.

Từ những tài liệu mà phía Nga công bố, rõ ràng loại đạn có sức hủy diệt cao đã được sử dụng trong hai cuộc tấn công nói trên. Đạn có bán kính hủy diệt lớn, lên tới 300 mét, khiến chúng tương tự như đạn chùm M30A1 của Mỹ dành cho HIMARS.

Loại đạn như vậy có khả năng phá hủy các xe bọc thép hạng nhẹ và hạng trung với xác suất cao khi đánh từ trên xuống, ngay cả khi chúng phát nổ ở khoảng cách xa mục tiêu.

Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt tầm xa 9K515 Tornado-S hoạt động trên chiến trường Ukraine.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu cùng cử tri Hạ Long

GD&TĐ - Sáng 15/3, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 16 (phường Hạ Long).

Giáo sư Venky Shankararaman tại APAIE 2026.

APAIE: Từ lễ kỷ niệm đến bước ngoặt thay đổi

GD&TĐ - Khi ánh đèn bên trong Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông dần tắt, Chủ tịch APAIE, Giáo sư Venky Shankararaman, khép lại hội nghị năm 2026 bằng một câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Khi chúng ta rời đi, công việc thực sự mới bắt đầu”.

Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa trước “Ngày hội non sông”. Ảnh: Minh Cương

Đất Mỏ ngày hội bầu cử

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài thơ "Đất Mỏ ngày hội bầu cử" của tác giả Hồng Gai, nhân ngày bầu cử 15/3/2026.