Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ mới về nhà máy sản xuất UAV ở Ukraine

GD&TĐ - Những sản phẩm đầu tiên của nhà máy UAV mà Thổ Nhĩ Kỳ đang xây dựng ở Ukraine sẽ xuất xưởng vào năm 2025.

Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ mới về nhà máy sản xuất UAV ở Ukraine

Trong Diễn đàn quốc tế đầu tiên về công nghiệp quốc phòng được tổ chức tại Kyiv, Giám đốc điều hành của công ty Thổ Nhĩ Kỳ Baykar - ông Haliuk Bayraktar đã nói về tốc độ xây dựng nhà máy sản xuất UAV cũng như những thách thức mà cơ sở này sẽ phải đối mặt.

Ông Bayraktar cho biết trong một bình luận với ấn phẩm Ukrinform rằng công ty có kế hoạch đầu tư vào Ukraine theo ba hướng: “Một trong số đó là nhà máy. Sau đó chúng tôi mở một trung tâm dịch vụ cũng như văn phòng chính ở đây”.

Bên cạnh đó, ông Bayraktar nhắc lại, số tiền đầu tư là khoảng 100 triệu đô la - như đã thông tin trước đó, khoản ngân sách trên được phân bổ trong 10 năm tới.

Về nhà máy sản xuất UAV, người đứng đầu Baykar lưu ý rằng quá trình này đã bắt đầu và nhà xưởng dự kiến ​​​​hoàn thành trong khoảng 1,5 năm: "Chúng tôi dự định có ít nhất 300 người làm việc ở đây, quá trình hợp tác đang diễn ra".

Nghĩa là chúng ta có thể dự kiến ​​rằng nhà máy sẽ bắt đầu hoạt động vào khoảng mùa xuân năm 2025.

Điều này thực sự lặp lại thông tin đã được công bố trước đó trên các phương tiện truyền thông rằng những sản phẩm đầu tiên từ nhà máy sản xuất UAV của Ukraine do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo sẽ ra khỏi dây chuyền lắp ráp vào năm 2025.

Phối cảnh nhà máy sản xuất UAV của công ty Baykar tại Ukraine.

Phối cảnh nhà máy sản xuất UAV của công ty Baykar tại Ukraine.

Ngoài ra, ông Khaliuk Bayraktar nhấn mạnh việc xây dựng nhà máy sản xuất UAV cũng sẽ gặp phải những thách thức nhất định.

Ví dụ như chuỗi cung ứng, vấn đề tìm kiếm và phát triển nguồn nhân lực hay “môi trường pháp lý, đặc biệt là những quy tắc sẽ hỗ trợ các khoản đầu tư này”.

Cần nhắc lại, việc khởi công xây dựng nhà máy đã được công bố chính thức vào tháng 7 năm nay, trong khi lần đầu tiên báo chí biết đến việc Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đã chuẩn bị một dự án như vậy là 3 năm trước đó, vào tháng 7 năm 2020.

Bên cạnh nhà máy sản xuất máy bay không người lái, Baykar còn có kế hoạch thành lập một trung tâm dịch vụ sửa chữa và bảo trì ở Ukraine, trước đó dự án này cũng đã được Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo chính thức.

UAV Bayraktar TB2 của Ukraine phá hủy bệ phóng tổ hợp phòng không Buk-M2 của Nga.

Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.