Tặng nhà ‘Mái ấm biên cương’ cho gia đình khó khăn ở An Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đồn Biên phòng Nhơn Hưng, (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) vừa tổ chức Lễ bàn giao căn nhà 'Mái ấm biên cương' cho gia đình khó khăn xã biên giới

Đại diện Đồn biên phòng Nhơn Hưng công bố Quyết định trao nhà cho gia đình ông Phạm Văn Út
Đại diện Đồn biên phòng Nhơn Hưng công bố Quyết định trao nhà cho gia đình ông Phạm Văn Út

Đồn Biên phòng Nhơn Hưng phối hợp xã biên giới An Phú (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ bàn giao căn nhà “Mái ấm biên cương” cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tặng nhà ‘Mái ấm biên cương’ cho gia đình khó khăn ở An Giang ảnh 1

Trao tặng nhà “Mái ấm biên cương” cho gia đình khó khăn vùng biên giới

Theo đó, căn nhà có diện tích khoảng 32m2: Kết cấu khung tiền chế, vách tol, nền lót gạch men với tổng kinh phí xây dựng 50 triệu đồng do Đồn Biên phòng Nhơn Hưng (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) vận động mạnh thường quân tài trợ trao tặng cho hộ ông Phạm Văn Út (ấp Phú Nhứt, xã An Phú, huyện Tịnh Biên).

Được tặng căn nhà mới, ông Út vui mừng chia sẻ: “Vợ chồng tôi hàng ngày đi bán vé số kiếm sống, nay được tặng căn nhà 'Mái ấm biên cương' này tôi rất hạnh phúc, mơ ước có được căn nhà ấm cúng, kín nắng, kín mưa đã được thực hiện. Xin cảm ơn các chú bộ đội, chính quyền xã, các mạnh thường quân đã hỗ trợ, xây dựng căn nhà này, giúp gia đình tôi được ổn định hơn, an tâm lao động rất nhiều”.

Tại buổi trao nhà, đại diện các mạnh thường quân, ông Đặng Thanh Hòa mong rằng gia đình ông Út sẽ tiếp tục chăm lo lao động, chí thú làm ăn, từng bước cải thiện cuộc sống gia đình, lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn, cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp hơn.

Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng lực lượng biên phòng An Giang giúp cho các gia đình khó khăn vùng biên giới có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, chung sức tham gia bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.