An Giang trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội Khuyến học thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) phối hợp với đơn vị tổ chức trao 34 suất học bổng VNSF cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Tổ chức VNSF và chính quyền địa phương trao học bổng cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Đại diện Tổ chức VNSF và chính quyền địa phương trao học bổng cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Hội Khuyến học thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) phối hợp với đơn vị tổ chức trao 34 suất học bổng VNSF (chương trình hỗ trợ của tổ chức Hiệp hội phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ) cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã.

Học bổng VNSF trao tặng cho các em học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang theo học tại các trường tiểu học, THCS: Lê Chánh, Long Phú và Phú Vĩnh, Trường THPT Tân Châu, Châu Phong, Nguyễn Sinh Sắc (thị xã Tân Châu) và các em sinh viên đang theo học ở các trường đại học.

Bà Đỗ Thị Đào - Giám đốc chương trình học bổng VNSF tại Việt Nam phát biểu tại buổi trao học bổng.

Bà Đỗ Thị Đào - Giám đốc chương trình học bổng VNSF tại Việt Nam phát biểu tại buổi trao học bổng.

Học bổng VNSF trao 2 lần trên năm học. Học kỳ II năm học 2022 – 2023, tổ chức VNSF đã trao cho cấp Tiểu học 7 suất trị giá 1 triệu đồng/suất; cấp THCS có 15 suất trị giá 1 triệu 250 nghìn đồng/suất;

Cấp THPT có 8 suất trị giá 1 triệu 500 nghìn đồng/ suất và khối cao đẳng, đại học có 4 suất trị giá 7 triệu 600 nghìn đồng. Tổng kinh phí trao học bổng đợt này là 69 triệu 650 nghìn đồng.

Đại diện học bổng VNSF trao quà cho học sinh viết chữ đẹp.

Đại diện học bổng VNSF trao quà cho học sinh viết chữ đẹp.

Dịp này, tổ chức VNSF cũng trao tặng 3 suất quà cho 3 em viết chữ đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.