Tăng cường hợp tác phòng bệnh truyền nhiễm

GD&TĐ - Với chủ đề Vì một cộng đồng ASEAN khỏe mạnh, 123 báo cáo được trình bày tại Hội nghị khoa học thường niên về bệnh Truyền nhiễm, HIV/AIDS và Hội nghị lần thứ 8 khu vực ASEAN về bệnh nhiệt đới và ký sinh trùng.

Hợp tác trong dập dịch bệnh là yêu cầu quan trọng trong phòng bệnh truyền nhiễm
Hợp tác trong dập dịch bệnh là yêu cầu quan trọng trong phòng bệnh truyền nhiễm

Các báo cáo tập trung vào chuyên đề về bệnh do muỗi truyền; Các bệnh nhiệt đới bị lãng quên và các bệnh lây truyền từ động vật sang người;Viêm gan; HIV/AIDS; Các bệnh do côn trùng và bệnh lây truyền qua trung gian truyền bệnh (bao gồm cả giám sát muỗi)…

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, hội nghị này là cơ hội để các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực y học nhiệt đới chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức mới cập nhật cũng như phát triển mối quan hệ hợp tác với các đồng nghiệp ở khắp nơi trên thế giới.

Đồng thời đẩy mạnh sự gắn kết trong khu vực, cộng đồng các nhà khoa học thuộc lĩnh vực bệnh nhiệt đới và ký sinh trùng giữa các quốc gia ASEAN trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nhằm đưa ra những nhóm giải pháp mang tính chất bền vững. Chia sẻ kinh nghiệm, các kết quả nghiên cứu, trao đổi ấn phẩm, báo cáo và các tài liệu và thông tin học thuật khác và các hoạt động và chương trình hợp tác quốc tế khác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, góp phần mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia.

Đối với các đơn vị trong nước, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phối hợp chặt chẽ với Hội Truyền nhiễm Việt Nam và các Hội chuyên ngành trong nước và khu vực cần tập trung vào việc nâng cao năng lực, mở rộng mạng lưới phòng chống dịch mới nổi, dịch tái nổi tại Việt Nam. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, triển khai áp dụng các kiến thức, các kỹ thuật mới vào công tác chuyên môn của mình góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị cũng như nghiên cứu khoa học chuyên sâu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ