Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

GD&TĐ - Đảng ủy Trường Đại học SPKT TPHCM vừa tổ chức Hội nghị Đảng bộ đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Chiều 15/8, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (SPKT) TPHCM tổ chức Hội nghị Đảng bộ đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025; sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai chương trình công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2023.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Trương Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học SPKT TPHCM cho biết, đảng ủy Trường đã tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Trường đã đạt các chỉ tiêu như được Giới thiệu chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA đánh giá đạt chất lượng cấp cơ sở giáo dục; mỗi năm có 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và tương đương, đồng thời vận động 20 tỷ đồng tài trợ trang thiết bị và học bổng và vượt chỉ tiêu: mỗi năm có 100 bài báo quốc tế ISI/ Scopus (Năm 2020: 178 bài; Năm 2021: 243 bài, năm 2022: 269 bài, 6/2023: 122 bài báo ISI/Scopus), đời sống cán bộ, nhân viên tiếp tục được nâng cao.

Bà Trương Thị Hiền trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Bà Trương Thị Hiền trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Đinh Thị Thảo Trang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Đại học Cao Đẳng TPHCM ghi nhận những nỗ lực của đơn vị. Để đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, trong giai đoạn 2023-2025, Đảng ủy Trường cần cần tiếp tục bám sát các chương trình, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, của ngành Giáo dục để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn cũng như hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng.

“Ngoài ra, Đảng bộ Trường Đại học SPKT TPHCM cần quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có những giải pháp cụ thể để thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ. Đặc biệt phải tâm hơn nữa công tác tạo nguồn, phát triển đảng trong sinh viên; phải coi đây là, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, của Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên”, bà Đinh Thị Thảo Trang nhấn mạnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM và Trường Đại học SPKT TPHCM trao giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi ‘Tầm nhìn xuyên thế kỷ’.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM và Trường Đại học SPKT TPHCM trao giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi ‘Tầm nhìn xuyên thế kỷ’.

Dịp này, Đảng ủy Trường đã khen thưởng 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi ‘Tầm nhìn xuyên thế kỷ’ lần thứ 12, năm 2023 do Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM, phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM và ĐHQG TPHCM tổ chức và đội tuyển của Trường chính thức đại diện cho tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vòng Chung kết Hội thi Olymic Toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V năm 2023 tại Thủ đô Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục chia sẻ tại diễn đàn

Tạo cơ hội vươn lên, lập thân lập nghiệp

GD&TĐ - Ngày 13/9, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Diễn đàn “Đối thoại xây dựng chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao khả năng học tập, rèn luyện và tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp”.

Quốc vương Chulalongkorn và vợ con. Ảnh: Amusingplanet.com - Rbth.com

Nữ cận vệ của vua Xiêm

GD&TĐ - Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, Vương quốc Xiêm (nay là Thái Lan) gây ấn tượng mạnh đến thế giới bởi đội ngũ bảo vệ nhà vua toàn là phụ nữ trẻ.

Mỗi ngày tung ra 150 UAV tấn công

Mỗi ngày tung ra 150 UAV tấn công

GD&TĐ - Trong 8 tháng đầu năm 2025, số lượng UAV Nga tấn công lãnh thổ Ukraine đã tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2024, khoảng 140-150 UAV mỗi ngày.

Lực lượng an ninh Ba Lan tại hiện trường chiếc UAV rơi hôm 10 tháng 9.

Toan tính của vụ UAV rơi ở Ba Lan

GD&TĐ - Vụ máy bay không người lái (UAV) gần đây ở Ba Lan được cho là một hành động khiêu khích được dàn dựng với sự hỗ trợ của Ukraine để chống Nga.