Tăng cường các hoạt động bảo về môi trường trong xây dựng nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 20/2, tại huyện Phú Lương (Thái Nguyên) đã diễn ra lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn bác Hồ”.

Ông Nguyễn Quốc Hữu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy và ông Nguyễn Hoàng Mác, Chủ tịch UBND huyện Phú Lương cùng các đại biểu tham gia trồng cây xanh.
Ông Nguyễn Quốc Hữu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy và ông Nguyễn Hoàng Mác, Chủ tịch UBND huyện Phú Lương cùng các đại biểu tham gia trồng cây xanh.

Qua nhiều năm, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung và của huyện Phú Lương nói riêng.

Đây là dịp để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng ngay từ những ngày đầu xuân, gắn với công tác chăm sóc, bảo vệ cây, bảo vệ rừng và các hoạt động bảo về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lương cùng các đại biểu trồng cây đầu xuân.

Bà Nguyễn Thúy Hằng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lương cùng các đại biểu trồng cây đầu xuân.

Phát biểu tại Lễ phát động, bà Nguyễn Thúy Hằng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lương cho biết: Những năm qua, huyện Phú Lương duy trì Tết trồng cây đầu Xuân. Riêng năm 2023, toàn huyện trồng được trên 500ha rừng tập trung và gần 179.000 cây phân tán, đạt 102% kế hoạch. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều tuyến đường, khu dân cư được trồng đồng bộ một loại cây, tạo điểm nhấn, cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lương kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng và bảo vệ rừng; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, triển khai xây dựng kế hoạch trồng cây xanh, trồng rừng gắn với phát triển nông nghiệp, phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu,...

Đoàn thanh niên và các em học sinh tham gia trồng cây xanh tại Lễ phát động.

Đoàn thanh niên và các em học sinh tham gia trồng cây xanh tại Lễ phát động.

Với thông điệp "Trồng cây xanh-hành động nhỏ, ý nghĩa lớn", kỳ vọng năm 2024, với tầm nhìn mới, tư duy mới huyện Phú Lương tiếp tục trồng 40.000 cây xanh các loại, duy trì độ che phủ rừng 41,5%, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ