Tặng 39 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Hậu Giang

GD&TĐ - Hội Bảo tồn lan rừng Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” đã trao 39 xe đạp và 10 suất học bổng cho 49 học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại 3 điểm trường gồm: Trường Tiểu học Phương Bình 1, Trường THCS Phương Ninh và Trường THPT Hòa An, thuộc địa bàn huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Đại diện lãnh đạo Hội Bảo tồn lan rừng Việt Nam và chính quyền địa phương  trao tặng xe đạp và tập cho học sinh.
Đại diện lãnh đạo Hội Bảo tồn lan rừng Việt Nam và chính quyền địa phương trao tặng xe đạp và tập cho học sinh.

Đại diện Hội Bảo tồn lan rừng Việt Nam cho biết, chương trình "Cùng em đến trường" đã trao 39 xe đạp, 10 suất học bổng và kèm theo 500 quyển tập cho 49 học sinh vượt khó học giỏi tại 3 điểm trường trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, với tổng trị giá hơn 54 triệu đồng từ nguồn đóng góp của các hội viên Hội Bảo tồn lan rừng Việt Nam. Đây là hoạt động thường niên của Hội Bảo tồn lan rừng Việt Nam trong 4 năm qua tại nhiều địa phương trong cả nước.

Đại diện Ban quản trị Hội Bảo tồn lan rừng Việt Nam trao tặng xe và tập cho các em học sinh
Đại diện Ban quản trị Hội Bảo tồn lan rừng Việt Nam trao tặng xe và tập cho các em học sinh

Thông qua những phần quà ý nghĩa của chương trình “cùng em đến trường”, tập thể hội viên Hội Bảo tồn lan rừng Việt Nam hy vọng sẽ tiếp thêm động lực giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong học tập và cuộc sống để xây dựng ước mơ, hoài bão, từ đó trở thành người có ích cho gia đình và xã hội trong tương lai…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.