Tân thuyền trưởng Hà Nội FC áp lực khi đối đầu Viettel FC

GD&TĐ - Tân huấn luyện viên trưởng Hà Nội FC Chun Jae-ho thừa nhận gặp áp lực khi phải đối đầu với đội bóng cũ Viettel FC ở vòng 2 V-League 2022.

“Chạm trán những thành viên đã từng là đồng đội của mình, tôi có đôi chút áp lực”, nhà cầm quân Hàn Quốc nói: “Nhưng hiện tôi đã là người của Hà Nội FC nên tôi sẽ làm hết sức mình giúp đội nhà chiến thắng”.

Trước khi được bổ nhiệm dẫn dắt những Quang Hải, Hùng Dũng, ông Chun Jae-ho từng có thời gian làm việc ở đội bóng áo lính nên rất hiểu cầu thủ của đội bóng này.

Thuyền trưởng Hà Nội FC áp lực khi đối đầu Viettel FC ở trận ‘derby Thủ đô’

Thuyền trưởng Hà Nội FC áp lực khi đối đầu Viettel FC ở trận ‘derby Thủ đô’

“Viettel FC có nhiều cầu thủ giỏi và tôi đánh giá cao nhất là thủ môn Nguyên Mạnh”, huấn luyện viên sinh năm 1979 nhận xét thủ môn người Nghệ An có chuyên môn rất tốt: “Sự xuất của Nguyên Mạnh trong khung gỗ giúp toàn đội yên tâm thi đấu”.

Thuyền trưởng Hà Nội FC còn đánh giá cao thủ quân Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, tân Quả bóng Vàng Việt Nam: “Hoàng Đức là cầu thủ rất thông minh, khéo léo nên khả năng phán đoán tốt. Tiến Dũng cũng vậy, việc có hay không Tiến Dũng trong đội hình ảnh hưởng trực tiếp đến thế trận ở cuộc đối đầu sắp tới”.

Vòng đấu khai màn Viettel FC giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân ‘đại gia mới nổi’ TopenLand Bình Định, trong khi trận Hà Nội FC tiếp Thanh Hoá tại Hãng Đẫy phải tạm hoãn do đội khách có nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19.

“Mặc dù tình hình dịch bệnh khiến chúng tôi không có lực lượng tốt nhất trong trận derby Thủ đô, nhưng tôi có niềm tin vào một kết quả có lợi trong trận đấu tới”, huấn luyện viên Chun Jae-ho quả quyết.

Viettel FC tạm thời đang dẫn đầu bảng xếp hạng và sẽ được coi là chủ nhà trong trận derby Thủ đô vào lúc 19h15 ngày 1/3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.