Lý do Hà Nội FC thay tướng ngay trước thềm khai màn V-League?

GD&TĐ - Hà Nội FC bất ngờ thông báo chia tay huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Choong-kyun chỉ 1 tuần trước ngày khai màn V-League 2022.

Park Choong-kyun chỉ dẫn dắt Hà Nội FC vỏn vẹn 2 trận chính thức.
Park Choong-kyun chỉ dẫn dắt Hà Nội FC vỏn vẹn 2 trận chính thức.

“Chúng tôi xác nhận huấn luyện viên Park Choong-kyun không tiếp tục cương vị thuyền trưởng đội bóng Thủ đô nữa”, thông báo của Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội hôm 19/2 có đoạn: “Trợ lý Chun Jae-ho sẽ tạm thời tiếp tục công việc huấn luyện viên Park Choong-kyun để lại”.

Về lý do chia tay nhà cầm quân sinh năm 1973 cũng chỉ được Hà Nội FC nêu ngắn gọn: “Huấn luyện viên Park Choong-kyun sẽ trở về Hàn Quốc vì lý do cá nhân”.

Đội chủ sân Hàng Đẫy nên duyên cùng nhà cầm quân Hàn Quốc ngày 20/4/2021. Đây cũng là huấn luyện viên ngoại đầu tiên trong lịch sử đội bóng Thủ đô.

Tiếc rằng, dịch bệnh khiến nhà cầm quân 48 tuổi chỉ dẫn dắt Hà Nội FC thi đấu 2 trận chính thức, trước khi V-League 2021 bị hủy vì Covid-19. Hà Nội FC dưới thời ông Park thua Bình Định 0-1 và thắng Sài Gòn FC 3-1.

Những diễn biến thời gian qua cho thấy Hà Nội FC có sự thay đổi lớn về nhân sự ở V-League 2022.

Ngoài vị trí huấn luyện viên trưởng, đội bóng Thủ đô thay máu ngoại binh khi nói lời chia tay Bruno, Moses và Geovane, để mang về Ivancic và Djuro Zec.

Bên cạnh đó, họ chiêu mộ những nội binh chất lượng như Vũ Minh Tuấn, Hai Long, Tuấn Hải, Văn Vỹ và đặc biệt có sự trở lại của Hùng Dũng sau chấn thương nhưng họ không giữ chân được trung vệ Đình Trọng.

Theo lịch, Hà Nội FC sẽ tiếp Đông Á Thanh Hoá ở trận ra quân V-League 2022 vào lúc 19h15 ngày 25/2 trên sân Hàng Đẫy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.