"Tân Lộc Đỉnh ký" lên sóng truyền hình Việt

"Tân Lộc Đỉnh ký" mang đến những nét mới mẻ nhờ cách nhấn nhá vào các cảnh quay lãng mạn, kết hợp với các pha hành động võ thuật đẹp mắt.

"Tân Lộc Đỉnh ký" lên sóng truyền hình Việt

Nếu như hầu hết nhân vật chính trong tiểu thuyết Kim Dung như Quách Tĩnh, Dương Quá, Lệnh Hồ Xung… được xây dựng với hình tượng anh hùng, chính nghĩa, võ công cao cường thì Vi Tiểu Bảo là nhân vật vô cùng khác biệt. Tiểu Bảo thuộc tuýp “phản anh hùng” với đầy rẫy những thói hư, tật xấu.

Nhưng chính sự đặc biệt đó đã làm cho nguyên tác ghi dấu ấn không thể phai mờ trong lòng độc giả. Tiểu thuyết này từng được dựng thành phim rất nhiều lần và chưa bao giờ gây nhàm chán.

Một cảnh trong phim Tân Lộc Đỉnh ký.
Một cảnh trong phim Tân Lộc Đỉnh ký.

Được “chọn mặt gửi vàng” cho vai diễn nặng ký Vi Tiểu Bảo, nam diễn viên Hàn Đống xuất sắc chinh phục khán giả bằng diễn xuất ấn tượng. Anh thành công chuyển tải hình ảnh Tiểu Bảo láu cá, gian xảo, nghịch ngợm nhưng vẫn toát lên nét duyên dáng, đáng yêu.

Hàn Đống cũng phối hợp ăn ý cùng nam diễn viên trẻ Ngụy Thiên Tường (vai Khang Hy) mang đến những cảm xúc về tình bạn, tình huynh đệ.

Ngoài ra, bảy thê tử tuyệt sắc của Tiểu Bảo được giao cho những nữ diễn viên “sắc nước hương trời” như Trương Hinh Dư, Vương Ngữ Yên, Giả Thanh …

Là bản dựng mới nhất chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Kim Dung, Tân Lộc Đỉnh ký quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp và nổi tiếng và là một trong những “bom tấn” nổi bật của truyền hình Hoa ngữ 2015.

Phim được phát sóng trên kênh HTV2 lúc 11h45 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.

Theo Zing News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

Hàng nghìn cú đánh rung chuyển

GD&TĐ - Đáp trả ’Chiến dịch Lưới nhện’, Nga đã sử dụng hàng nghìn máy bay không người lái và tên lửa tấn công vào Ukraine trong các ngày từ 02-07/6/2025.

Ireland, Luxembourg và Síp là các nước có nền giáo dục đại học phát triển mạnh.

Giáo dục nước nào tốt nhất châu Âu?

GD&TĐ - Nếu năm 2014, chỉ 26% công dân EU trong độ tuổi 25 - 74 hoàn thành chương trình giáo dục đại học, thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 33,5%.