Tan hoang chỉ một đêm sau mưa lũ tại điểm trường Khe Sanh

GD&TĐ - Sau một đêm, trận mưa lớn tại điểm trường Pa Nho (thuộc Trường tiểu học số 1 Khe Sanh, Quảng Trị) đã xé tan 2/3 phòng học, tất cả bàn ghế, bảng viết và dụng cụ học tập khác đã cuốn theo dòng nước lũ.

Bàn ghế ngổn ngang sau một trận mưa lớn.
Bàn ghế ngổn ngang sau một trận mưa lớn.

Do mưa lớn kéo dài đã làm toàn bộ khuôn viên điểm trường tiểu học số 1 (thuộc khối phố 6, Khe Sanh) bị ngập và gây thiệt hại lớn về cơ sở vật chất của nhà trường.

Cảnh tượng, nước lẫn bùn đất tràn vào trong các phòng học, phòng làm việc của giáo viên, dâng cao tới 50-60 cm khiến các thầy cô không kịp trở tay. 

Điểm trường còn khó khăn, chỉ vỏn vẹn 3 phòng học nhưng trận lũ trong đêm và sáng nay đã cuốn đi toàn bộ bàn ghế cũng như mọi thiết bị dạy và học của cô và trò tại đây.

Giờ đây chỉ là cảnh tượng những chiếc bàn ghế xộc xệch lấm lém bùn lầy, sách vở, đồ dùng dạy học chìm nghỉm trong dòng nước lũ… ướt nhòe, hư hỏng không còn khả năng cứu vãn.

Lãnh đạo, giáo viên trường sau một đêm khi đến trường, nhìn cảnh tượng trường chìm trong nước, mọi hiện trạng của một ngôi trường xanh, sạch, đẹp trước giờ chỉ là cảnh tang hoang, lấm lem bùn lầy.

Được biết, điểm Trường tiểu học số 1 Khe Sanh là địa bàn còn vô cùng khó khăn, toàn thôn chỉ có 194 hộ thì có 190 hộ đồng bào dân tộc vân kiều Pako.

Cùng với đó là hơn 70 hộ dân trong thôn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Cuộc sống còn rất nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo nhà trường, “Hôm nay là trận lũ thứ 3 diễn ra trong vòng 10 ngày qua nên cuộc sống của bà con đã khó khăn nay càng bi đát hơn khi mọi thứ đã chìm trong nước lũ”.

 “Nỗi lo canh cánh nhất là sau mưa lũ, khi học sinh trở lại trường thì lấy đâu sách vở, đồ dùng học tập cho các em học tập. Chỉ mong một phép màu, có các nhà hảo tâm, các tổ chức, đoàn thể hướng tới điểm trường Pa Nho còn khó khăn này” – một cán bộ tại trường chia sẻ.

Một số hình ảnh ghi lại tại điểm trường số 1 Khe Sanh:

Toàn bộ sách vở chìm nghỉm trong dòng nước lũ.
Toàn bộ sách vở chìm nghỉm trong dòng nước lũ.
Phòng học lấm lem bùn lầy.
Phòng học lấm lem bùn lầy.
Đồ dùng học tập, bàn ghế ngấm nước lũ.
Đồ dùng học tập, bàn ghế ngấm nước lũ.
Chỉ còn lại sự bộn bề sau một trận mưa lớn.
Chỉ còn lại sự bộn bề sau một trận mưa lớn.
Khu vực gần trường học nước lũ cũng khiến nhiều điểm sạt lở.
Khu vực gần trường học nước lũ cũng khiến nhiều điểm sạt lở.
Các trông trình xây dựng gần trường học cũng bị nước lũ cuốn trôi.
Các trông trình xây dựng gần trường học cũng bị nước lũ cuốn trôi.
Sách vở bị ngấm nước lũ.
Sách vở bị ngấm nước lũ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ