Quảng Trị: Cứu thành công thuyền viên trên tàu Vietship 01

GD&TĐ - Lúc 11h ngày 11/10, lực lượng cứu hộ đã cứu toàn bộ thuyền viên bị mắc kẹt trên tàu Vietship 01 vào bờ an toàn sau gần 3 ngày con tàu này bị chìm cách bờ biển khoảng 400m.

Phương án đưa trực thăng cứu hộ các thuyền viên đã thành công trong việc cứu hộ các thuyền viên mắc kẹt trên tàu Vietship 01
Phương án đưa trực thăng cứu hộ các thuyền viên đã thành công trong việc cứu hộ các thuyền viên mắc kẹt trên tàu Vietship 01

Sáng nay, lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai các phương án cứu hộ bao gồm sử dụng máy bay trực thăng, điều động đặc công nước... để tham gia cứu hộ 9 người đang có mặt trên phần nổi còn lại của chiếc tàu Vietship 01 - đang bị mắc cạn.

Tại hiện trường, lực lượng đặc công nước kết hợp với trực thăng tiếp cận tàu Vietship 01 để giải cứu các thuyền viên. Lực lượng cứu hộ huy động nhiều phương tiện, cả hiện đại lẫn thô sơ để cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ triển khai phương án cứu hộ các thuyền viên
Lực lượng cứu hộ triển khai phương án cứu hộ các thuyền viên

Đến khoảng 8 giờ, có 1 người gặp nạn trên tàu Vietship 01 đã mang áo phao, ôm phao tròn nhảy xuống nước, bám vào dây để vào bờ. Sau hơn 30 phút vật lộn với sóng dữ cùng sự hỗ trợ của các lực lượng trên bờ, người này đã vào được an toàn.

Lúc 9 giờ, lực lượng đặc công nước đã ra cứu được thêm 1 nạn nhân. Đến khoảng 9 giờ 30 phút, đội cứu hộ đã điều động máy bay trực thăng lần lượt ra ra khu vực tàu gặp nạn và cứu được thêm 6 người.

Trong sáng nay, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công tổng cộng 8 người mắc kẹt trên tàu Vietship 01.

Trước đó, khoảng 3h sáng 8/10, tàu Vietship 01 neo đậu ở khu vực cảng Cửa Việt bị nước lũ cuốn trôi ra biển, mắc cạn ở khu vực cách bờ khoảng 400m. Trên tàu có 12 thuyền viên và lực lượng chức năng đã cứu được 2 thuyền viên đưa vào bờ an toàn.

Lúc 16h30 chiều (9/10), lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Trị điều động 2 tàu cá ra cứu nạn, tuy nhiên trời mưa to, sóng lớn nên phải quay vào bờ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.