Tân Bộ trưởng Quốc phòng Iran cảnh báo Mỹ
Ngày 18/10, Quốc hội Iran phê chuẩn ông Mehrdad Akhlaqi Ketabchi làm Bộ trưởng Quốc phòng, chấm dứt nhiều tháng bộ này được đặt dưới sự điều hành của quyền Bộ trưởng, Chuẩn tướng Majid Ebn al-Reza.
Theo Reuters, ông Ketabchi nhận được 237 phiếu thuận trong tổng số 277 nghị sĩ Quốc hội Iran tham gia bỏ phiếu.
Ngay sau khi được phê chuẩn, tân Bộ trưởng Quốc phòng Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào Mỹ, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump cân nhắc khả năng nối lại các hoạt động quân sự chống Iran.
“Nếu Mỹ lại mắc thêm một sai lầm, phản ứng của nhân dân Iran anh dũng và các chiến binh Hồi giáo sẽ khiến đối phương bất ngờ, đồng thời có quy mô rất lớn”, ông Ketabchi tuyên bố trước các nghị sĩ.
Ông cũng cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump nên tập trung bảo đảm lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực an toàn. Nếu Mỹ quyết định thả dù chỉ một quả bom xuống Iran, Mỹ sẽ phải đối mặt với nguy cơ thương vong nghiêm trọng trong hàng ngũ binh sĩ của mình.
Nhân vật có nhiều kinh nghiệm trong ngành công nghiệp tên lửa
Ông Ketabchi có nhiều thập niên làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng Iran, từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và tên lửa.
Ông cũng từng đứng đầu Tập đoàn Công nghiệp Shahid Bagheri, một tổ chức có liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Nhà lãnh đạo này hiện đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu, do hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng Iran.
Trong tuyên bố nhậm chức, tân Bộ trưởng cam kết khôi phục cơ sở hạ tầng công nghiệp quân sự, đẩy nhanh phát triển công nghệ quốc phòng và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân.
Ông Ketabchi thay thế ông Majid Ebn al-Reza, người tạm thời điều hành Bộ Quốc phòng sau khi Bộ trưởng Aziz Nasirzadeh thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi tháng 2/2026.
Được biết, những tuyên bố cứng rắn nhằm vào Mỹ được người đứng đầu Quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ đang rầm rộ đưa tin về việc Lầu Năm Góc đã chuẩn bị nhiều phương án quân sự nếu Tổng thống Donald Trump quyết định mở rộng chiến dịch chống Iran.
Mỹ cân nhắc phương án tấn công mới
Theo CNN, một trong những phương án được xem xét là sử dụng bom GBU-43/B MOAB, thường được gọi là “mẹ của các loại bom” (Bom Mẹ), nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm liên quan chương trình hạt nhân Iran.
Mặc dù đây là loại bom thông thường, không phải vũ khí hạt nhân nhưng với khối lượng thuốc nổ lên tới khoảng 8.500kg, nó thực sự có sức công phá kinh hoàng.
Tuy nhiên, việc chuẩn bị các phương án không đồng nghĩa Mỹ đã quyết định tiến hành một cuộc tấn công mới.
Tổng thống Donald Trump trước đó tuyên bố Mỹ sẽ không nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.
Trong bối cảnh hai bên vẫn bất đồng về điều kiện chấm dứt xung đột, việc Iran đưa một nhân vật giàu kinh nghiệm trong ngành tên lửa lên lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng những lời cảnh báo mới cho thấy Iran tiếp tục đặt trọng tâm vào năng lực răn đe.
Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu xác nhận ông Trump đã ra lệnh mở chiến dịch quân sự mới, còn Iran cũng vẫn luôn lên tiếng cảnh cáo mỗi khi Nhà Trắng và Lầu Năm Góc có những động thái đe dọa.