Tạm ngừng cấp điện một số khu vực để thi công đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

GD&TĐ - Một số khu vực tại tỉnh Phú Thọ có thể phải tạm ngừng cấp điện để phục vụ thi công đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Thi công Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên đoạn qua tỉnh Phú Thọ.
Thi công Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên đoạn qua tỉnh Phú Thọ.

Ngày 13/8, thông tin từ Công ty Điện lực Phú Thọ, đơn vị đã có thông báo về việc tạm ngừng cung cấp điện, giảm nhu cầu sử dụng điện tại một số khu vực để đảm bảo an toàn hệ thống điện khi thi công dự án trọng điểm đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên là công trình năng lượng trọng điểm cấp Quốc gia, có vai trò chiến lược trong việc giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc.

Dự án có quy mô lớn với chiều dài 229,5km, tổng mức đầu tư trên 7.400 tỷ đồng, đi qua địa bàn 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, dự án sẽ được đóng điện đưa vào vận hành ngày 19/8, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công.

Để triển khai thi công dự án, các nhà thầu thi công, Công ty Điện lực Phú Thọ đã áp dụng các giải pháp, công nghệ thi công tiên tiến.

Tuy nhiên, do dự án có giao chéo với lưới điện hiện hữu từ cấp điện áp 0,4kV đến 220kV nên trong quá trình thi công sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến liên kết lưới điện khu vực, nguồn cấp cho các trạm biến áp trọng yếu như trạm 220kV Phú Thọ và trạm 110kV Đoan Hùng, gây quá tải trạm biến áp 220kV Việt Trì và đường dây 110kV khu vực Phú Thọ (cũ) và một phần khu vực Vĩnh Phúc (cũ).

Vì vậy, việc tạm ngừng cung cấp điện và giảm nhu cầu sử dụng điện trong một số thời điểm là giải pháp bất khả kháng, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống điện và con người trong quá trình thi công.

"Công ty rất mong nhận được sự chia sẻ, đồng thuận và ủng hộ của quý khách hàng, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh, chủ động điều chỉnh kế hoạch sử dụng điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả", thông báo của Công ty Điện lực Phú Thọ nêu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ (Lai Châu).

Niềm tin nơi cuối trời Tây Bắc

GD&TĐ - Những mái trường nội trú liên cấp đang dần mọc lên giữa mây ngàn, mở ra cơ hội học tập mới cho hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số ở các xã biên giới Lai Châu.

ThS Từ Hữu Công trong một hoạt động tại Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: NVCC

Người thầy được gọi là cha

GD&TĐ - Dù không phải là đấng sinh thành, nhưng nhiều thế hệ sinh viên gọi thầy Từ Hữu Công (55 tuổi, giảng viên Trường Đại học Bình Dương, TPHCM) là “cha”, bởi tình cảm gắn bó vượt lên trên tình thầy trò.