Tạm giữ 3 đối tượng liên quan vụ nghi sử dụng súng gây rối trên phố Hàng Bè

GD&TĐ - Cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tạm giữ nhóm đối tượng nghi dùng súng để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng trên phố Hàng Bè.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Ngày 20/5, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đã tạm giữ hình sự Đặng Ngọc Đ. (SN: 1979; ở quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Xuân Ch. (SN: 1976) và Nguyễn Đức N. (SN: 1990), cùng ở phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, nhóm đối tượng trên liên quan đến vụ việc nghi dùng súng giải quyết mâu thuẫn trên phố Hàng Bè.

Trước đó, khoảng 5h ngày 20/5, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo của người dân về việc có thanh niên cầm vật nghi là súng dọa bắn người trên phố Hàng Bè, đã nhanh chóng triển khai các tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Vào thời điểm trên, trước cửa nhà số 11 Hàng Bè, phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm) xuất hiện một thanh niên 2 tay cầm 2 vật nghi là súng đứng chĩa vào một thanh niên đối diện.

Thanh niên này có hành vi như bóp cò nhưng không có tiếng nổ. Sau đó, cả 2 sau đó lao vào nhau giằng co đến tận khu vực ngã ba Gia Ngư đầu chợ Hàng Bè.

Công an quận Hoàn Kiếm khi tới hiện trường đã thu giữ 1 vật nghi giống súng quân dụng K59, 1 vật nghi súng bật lửa và nhanh chóng sơ cứu cho cả 2 thanh niên đều bị thương sau cuộc ẩu đả.

Bước đầu làm rõ, do mâu thuẫn cá nhân, Đặng Ngọc Đ. đã cầm súng hẹn Nguyễn Xuân Ch. để nói chuyện. Khi CH. cùng N. vừa đi từ nhà ra khu vực phố Hàng Bè thì cả hai bên chạm trán nhau, Đặng Ngọc Đ. lập tức rút vật nghi là súng bắn nhưng sau đó không có tiếng nổ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.