Dùng vật nghi súng uy hiếp nhân viên để cướp tiền tại chi nhánh ngân hàng Bắc Á

Ngày 5/7, Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) đang điều tra và truy bắt đối tượng cầm vật nghi giống súng vào chi nhánh Ngân hàng Bắc Á trên đường Luỹ Bán Bích, phường Hiệp Tân (quận Tân Phú) để cướp nhưng bất thành, rồi tháo chạy.

Dùng vật nghi súng uy hiếp nhân viên để cướp tiền tại chi nhánh ngân hàng Bắc Á

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Tân Phú đã đến lấy lời khai, trích xuất camera an ninh ngân hàng và xung quanh khu vực.

"Đối tượng đi một mình, cầm vật nghi là súng rulo, tẩu thoát về hướng vòng xoay Phú Lâm", lãnh đạo Công an quận Tân Phú cho biết.

Hiện phía ngân hàng Bắc Á chưa lên tiếng về vụ việc.

Chú thích ảnh

Theo nhân viên cho biết, thời điểm tên cướp vào ngân hàng, nơi đây đang vắng khách.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 chiều 4/7, một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đã vào ngân hàng nói trên, rút vật giống súng chĩa vào mặt nữ nhân viên, rồi hét lớn “cướp đây”, yêu cầu bỏ tiền vào balô. Tuy nhiên, nữ nhân viên đã bấm chuông báo động.

Khi chuông kêu, đối tượng trên hoảng sợ, bỏ lại balô chạy ra ngoài thì bị nhân viên bảo vệ ngân hàng chặn đầu. Tuy nhiên, do thấy đối tượng có súng, nên nhân viên bảo vệ không dám lại gần. Đối tượng nhanh chóng lên xe máy chạy về hướng vòng xoay Phú Lâm.

Theo Baotintuc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

4 người ngộ độc sau khi ăn nấm

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 4 trường hợp vào viện với các triệu chứng ngộ độc, sau khi cùng ăn nấm có màu hồng nhạt.

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.