Tạm dừng ô tô riêng qua phà Gót sang Cát Bà dịp lễ 30/4-1/5

GD&TĐ - UBND Thành phố Hải Phòng vừa quyết định tạm dừng cho ô tô, xe tải qua phà Gót từ đảo Cát Hải sang đảo Cát Bà vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo số liệu thống kê của Công ty Cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy trong 3 ngày nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương có 9869 lượt xe cơ giới lưu thông qua phà Gót (trong đó: 3940 xe ô tô con, 177 xe khách 9-24 chỗ, 148 xe khách 24 -32 chỗ, 93 xe khách trên 32 chỗ, 300 xe tải các loại, 5211 xe máy).

Mỗi ngày có trung bình khoảng 1300 xe con, 55 xe khách 9-24 chỗ, 50 xe từ 24 – 32 chỗ, 30 xe trên 32 chỗ, xe tải 100 xe, xe máy 1700 xe lưu thông qua phà Gót.

Tại phà Gót hiện nay có 9 phà (5 phà to, 4 phà nhỏ). Mỗi lần xếp xe con (chưa kể các phương tiện khác) trên phà to được tối đa 20 xe, tần xuất 20 phút/lượt (với điều kiện con nước, gió bình thường và không phải chờ tàu).

Để vận chuyển 1.300 xe con qua phà mất khoảng 16 tiếng ngày. Về thời gian lưu lượng phương tiện tập trung đến bến phà Gót để sang đảo Cát Bà cao nhất vào khoảng thời gian từ 9 giờ đến 13 giờ.

Dự báo trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5/2022 lượng phương tiện tăng từ 1,5 đến 2 lần so với dịp nghị Lễ giỗ tổ Hùng Vương, trong khi năng lực vận chuyển của các phà không thay đổi, do đó thời gian chở phà phải tăng lên khoảng 5 đến 6 giờ (thời gian chờ phà trước đây là 4h). Khi kết thúc kỳ nghỉ Lễ, các phương tiện trở về sẽ bị ùn tắc kéo dài tuyến đường tỉnh 356 trên đảo Cát Bà; Để vận chuyển hết hành khách phà sẽ phải hoạt động đến quá nửa đêm hoặc đến sáng ngày hôm sau, như vậy sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông...

Đối với vận hành vận tải đường thủy, khu vực Bến Gót đi Cái Viềng, Cát Bà: 3 đơn vị, 8 tàu cao tốc, 48 chuyến/ngày, chở tối đa 2400 lượt khách ngày…

Trước tình hình thực tế, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng chủ trì tổ chức cuộc họp cùng các ngành, đơn vị liên quan thống nhất đề xuất với UBND TP phương án phân luồng phương tiện giao thông phà Gót.

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng đề xuất kể từ ngày 30/4/2022 đến ngày 3/5/2022 và trong các ngày nghỉ cuối tuần (thứ 7, Chủ Nhật) từ ngày 1/6/2022 đến hết tháng 8/2022 vào thời gian từ 9 giờ đến 13 giờ tạm dừng chuyên chở xe ô tô con, xe ô tải qua phà Gót (theo chiều từ Cát Hải sang đảo Cát Bà). Trong thời gian tạm dừng nêu trên, người dân và khách du lịch có nhu cầu ra đảo Cát Bà lưu thông bằng phương thức vận tải hành khách đường thủy hoặc cấp treo.

Xét báo cáo và đề nghị của Sở Giao thông vận tải về việc để xuất các phương án phân luồng phương tiện giao thông qua phà Gót. Ngày 27/4 UBND TP Hải Phòng  có văn bản đồng ý với đề xuất trên của Sở Giao thông vận tải.

Giao Công an Thành phố Hải Phòng tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông trên các tuyến đường: Mạc Thái Tổ, Tân Vũ – Lạch Huyện, ĐT 356; đồng thời tổ chức điều tiết, phân luồng từ xa khi có tình huống ùn tắc kéo dài. Trong quá trình phân luồng hạn chế phương tiện nêu trên, tùy tình hình thực tế tại phà Gót, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an TP điều tiết linh hoạt cho các phương tiện qua phà Gót tránh ách tắc giao thông.

Giao Giao thông vận tải Hải Phòng phối hợp với Công ty CP Đường bộ Hải Phòng và các Công ty vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt bổ sung thêm xe buýt hoạt động trên đảo Cát Bà (từ ngày 30/4 đến hết ngày 03/5/2022) để vận chuyển miễn phí hành khách từ bến phà Cái Viềng đến trung tâm thị trấn Cát Bà và ngược lại…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.