Taliban yêu cầu người dân Afghanistan giao súng, Mỹ thừa nhận nhiều vũ khí rơi vào tay Taliban

GD&TĐ - Hôm nay (18/8), các thành viên của Taliban cho biết thường dân Afghanistan phải giao súng và đạn dược của họ cho các thành viên được ủy quyền của nhóm – hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Taliban cho biết.

Một chiến binh Taliban nạp lại súng máy của mình trên chiếc xe bọc thép Humvee do Mỹ sản xuất mà họ giành được ở Kabul, Afghanistan.
Một chiến binh Taliban nạp lại súng máy của mình trên chiếc xe bọc thép Humvee do Mỹ sản xuất mà họ giành được ở Kabul, Afghanistan.

Theo Reuters, Taliban cũng cho biết các nhà lãnh đạo của họ sẽ hoạt động công khai, thay vì trong bóng tối.

“Dần dần, thế giới sẽ nhìn thấy tất cả lãnh đạo của chúng tôi, sẽ không còn bóng dáng của sự bí mật ở đây” – Reuters dẫn lời một quan chức Taliban.

Các thành viên Taliban cũng được lệnh không tổ chức ăn mừng cuộc càn quét mới đây đã giúp họ kiểm soát được thủ đô Kabul của Afghanistan.

Trong một diễn biến khác, Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thừa nhận rằng rất nhiều vũ khí của Mỹ dành cho quân đội Afghanistan hiện đang nằm trong tay Taliban.

Mỹ đã chi hơn 80 tỷ USD trong 20 năm qua để trang bị cho quân đội Afghanistan.

Vào ngày 15/8, chiến binh Taliban đã vào được Kabul mà không gặp bất kỳ sự phản kháng nào và thiết lập toàn quyền kiểm soát thủ đô Afghanistan trong vòng vài giờ. Tổng thống Afghanistan tuyên bố từ chức để tránh đổ máu và bỏ trốn khỏi đất nước. Các quốc gia phương Tây đang sơ tán công dân và nhân viên đại sứ quán của họ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ