Tái hiện hào khí Lam Sơn ở Lễ hội Lam Kinh 2022

GD&TĐ - Ngày 17/9, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thọ Xuân, Thanh Hóa), UBND tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ hội Lam Kinh 2022.

Hình ảnh Lê Lợi gắn với những anh hùng tụ nghĩa trên mảnh đất Lam Sơn được tái hiện đậm nét qua màn sân khấu hoành tráng, tại Lễ hội Lam Kinh 2022.
Hình ảnh Lê Lợi gắn với những anh hùng tụ nghĩa trên mảnh đất Lam Sơn được tái hiện đậm nét qua màn sân khấu hoành tráng, tại Lễ hội Lam Kinh 2022.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Hào khí Lam Sơn - tỏa sáng trường tồn" tại Lễ hội Lam Kinh đã tái hiện sinh động công lao của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các tướng sĩ và nhân dân ta trong công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đánh trống khai hội Lễ hội Lam Kinh 2022.

Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đánh trống khai hội Lễ hội Lam Kinh 2022.

Lễ hội nhằm kỷ niệm 604 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 594 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 589 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi và kỷ niệm 10 năm di tích lịch sử Lam Kinh được công nhận di tích Quốc gia đặc biệt.

Ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đọc diễn văn tại Lễ hội Lam Kinh 2022, kỷ niệm 604 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 594 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 589 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đọc diễn văn tại Lễ hội Lam Kinh 2022, kỷ niệm 604 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 594 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 589 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; ông Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa và các vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng tới dự lễ còn có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cùng đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương.

Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cùng cùng các đại biểu tham dự Lễ hội Lam Kinh 2022.

Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cùng cùng các đại biểu tham dự Lễ hội Lam Kinh 2022.

Lễ hội Lam Kinh 2022 diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính, với các nghi thức truyền thống như lễ rước kiệu Vua Lê Thái Tổ và kiệu Trung Túc Vương Lê Lai, lễ dâng hương kính cáo Đức Thái Tổ Cao hoàng đế...

Rất đông người dân và du khách thập phương đổ về Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh để xem chương trình nghệ thuật.

Rất đông người dân và du khách thập phương đổ về Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh để xem chương trình nghệ thuật.

Tại buổi lễ, ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trang trọng đọc diễn văn khẳng định vai trò, tầm vóc và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn cũng như công đức của vua Lê Thái Tổ. Đồng thời, nhấn mạnh trách nhiệm cùng sự đóng góp của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản Lam Kinh.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Hào khí Lam Sơn - tỏa sáng trường tồn".

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Hào khí Lam Sơn - tỏa sáng trường tồn".

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Bình Định Vương Lê Lợi khởi xướng và lãnh đạo vào năm Mậu Tuất 1418. Trải qua ròng rã suốt 10 năm “nếm mật nằm gai”, bằng nghệ thuật quân sự lấy yếu chống mạnh, nghĩa quân Lam Sơn ngày càng lớn mạnh.

Sau hàng loạt chiến thắng vang dội trên chiến trường như Chi Lăng, Xương Giang, Cần Trạm,... năm 1428, khởi nghĩa Lam Sơn kết thúc thắng lợi, đất nước sạch bóng quân thù.

Các nghệ nhân biểu diễn trò Xuân Phả tại Lễ hội Lam Kinh 2022.

Các nghệ nhân biểu diễn trò Xuân Phả tại Lễ hội Lam Kinh 2022.

Tháng 4 năm Mậu Thìn 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Thuận Thiên, khôi phục quốc hiệu Đại Việt và lập nên vương triều Hậu Lê kéo dài hơn 360 năm. Đây là thời kỳ nước Đại Việt được hồi sinh và trở thành một quốc gia cường thịnh vào bậc nhất ở Đông Nam Á nửa sau thế kỷ XV.

Hàng nghìn du khách nô nức tham quan di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Hàng nghìn du khách nô nức tham quan di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Thay mặt chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đánh trống khai hội Lễ hội Lam Kinh 2022. Chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện hào khí Lam Sơn với chủ đề “Hào khí Lam Sơn - tỏa sáng trường tồn” được diễn ra ngay sau đó.

Nhiều người dân và du khách đổ về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thọ Xuân, Thanh Hóa) dự Lễ hội Lam Kinh 2022.

Nhiều người dân và du khách đổ về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thọ Xuân, Thanh Hóa) dự Lễ hội Lam Kinh 2022.

Chương trình được dàn dựng công phu, tái hiện sinh động một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc cũng như những công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các tướng sĩ và nhân dân ta trong công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại độc lập và xây dựng đất nước phát triển cường thịnh.

Lễ hội Lam Kinh năm nay diễn ra vào ngày cuối tuần, thời tiết mát mẻ, mưa nhẹ nên nhiều gia đình đã tranh thủ thời gian đưa con, em tới dự lễ và tham quan.

Lễ hội Lam Kinh 2022 diễn ra trong 3 ngày (từ 16/9 đến 18/9). Trong đó, lễ dâng hương và tế lễ tại đền thờ vua Lê Thái Tổ, khu lăng mộ, các tòa thái miếu (huyện Thọ Xuân), đền thờ Lê Lai (huyện Ngọc Lặc), thái miếu Nhà hậu Lê và tượng đài Lê Lợi (TP Thanh Hóa) diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/9 (tức ngày 21, 22/8 âm lịch).

Lễ dâng hương làm giỗ Bà hàng dầu trên đỉnh núi Lam Sơn (núi Dầu) vào ngày 18/9 (tức ngày 23/8 âm lịch) theo nghi thức truyền thống. Trong khuôn khổ Lễ hội, sẽ có các sự kiện như trưng bày tư liệu, hình ảnh kỷ niệm 10 năm (từ ngày 10-20/9, tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh và khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội).

Ban tổ chức lễ hội cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, hấp dẫn, tổ chức dịch vụ lữ hành, quảng bá du lịch Thanh Hóa gắn với Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Khu di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Bà Triệu, Sầm Sơn, suối cá thần…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...