Tác giả bài báo gây chấn động về vụ đánh bom Nord Stream lên tiếng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lần đầu tiên sau khi công bố câu chuyện về vụ đánh bom đường ống Nord Stream, nhà báo Seymour Hersh đã lên tiếng trước truyền thông.

Nhà báo điều tra huyền thoại Mỹ Seymour Hersh.
Nhà báo điều tra huyền thoại Mỹ Seymour Hersh.

Lần đầu tiên sau khi công bố câu chuyện về vụ đánh bom đường ống Nord Stream, nhà báo Seymour Hersh đã lên tiếng.

Nhà báo điều tra huyền thoại Mỹ Seymour Hersh tuyên bố hôm 11/2 rằng báo cáo gây chấn động mới nhất của ông, cho thấy CIA chịu trách nhiệm về việc phá hủy các đường ống Nord Stream vào tháng 9/2022 và đây không phải là một câu chuyện khó tìm.

Theo ông, rõ ràng ở đây có nhiều vấn đề hơn so với hầu hết các phương tiện truyền thông đưa tin.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi công bố câu chuyện về vụ đánh bom Nord Stream trên Substack vào 8/2, nhà báo từng đoạt giải Pulitzer đã được Radio War Nerd yêu cầu bình luận về nguồn tin ẩn danh của ông trong sự việc trên.

Hersh từ chối tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về người mà ông đã nói chuyện và nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của ông là bảo vệ nguồn tin của mình, đồng thời chịu trách nhiệm khi câu chuyện được công bố. Tuy nhiên, ông cho rằng những người trong giới truyền thông chỉ trích ông vì đã sử dụng các nguồn ẩn danh nên “hiểu công việc này hơn một chút”.

Ông cũng lưu ý có rất nhiều điều mà các hãng thông tấn lớn không nêu về cuộc xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev.

“Cuộc chiến mà tôi biết không phải là cuộc chiến mà bạn đang đọc” – Ông Hersh nhận xét - “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy đồng nghiệp của mình phải tuân theo chỉ định”.

Ông cũng than thở việc nhiều hãng truyền thông như NYT, WP, CNN và MSN đã trở thành bình phong cho Nhà Trắng.

Đối với việc tiết lộ về vụ Nord Stream, ông Hersh khẳng định đó “không phải là một câu chuyện khó tìm” và rõ ràng là một số quốc gia NATO có liên quan.

Đặc biệt là sự việc diễn ra sau khi các quan chức hàng đầu của Mỹ đưa ra lời đe dọa rõ ràng rằng dự án của Nga - Đức sẽ bị dừng lại “bằng cách này hay cách khác” nếu Moscow chọn đưa quân tới Ukraine vào tháng 2/2022.

Nhà báo Hersh cũng chỉ ra rằng toàn bộ ngành công nghiệp đường ống quốc tế đều biết “ai đã làm gì” và đây là một thực tế không ai nghĩ tới.

Nhà Trắng, cũng như các quan chức của CIA và Bộ Ngoại giao Mỹ, đều kịch liệt bác bỏ báo cáo của ông Hersh kể từ khi nó được công bố.

Trong khi đó, Moscow kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế mở về vụ tấn công Nord Stream và nói rằng "không thể để vụ việc này xảy ra mà không tìm ra thủ phạm và trừng phạt họ".

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ