Syria tuyên bố chặn đứng tên lửa nhắm vào thủ đô

GD&TĐ - Phòng không Syria hôm qua đã khai hỏa vào các mục tiêu trên không trên bầu trời Damascus. Theo hãng tin SANA, không quân Israel đã tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu trên mặt đất từ không phận Nebanon.

Syria chặn tên lửa bắn vào thủ đô Damascus.
Syria chặn tên lửa bắn vào thủ đô Damascus.

“Binh sĩ phòng không Syria đã đẩy lùi một cuộc tấn công trên bầu trời Damascus và đánh trúng hầu hết các tên lửa” – nguồn tin trên nói và cho biết các cơ sở gần thành phố Homs (cách thủ đô Damascus 165 km) cũng là mục tiêu của lực lượng Israel.

Ngày 17/8, không quân Israel đã tấn công các vị trí của quân đội Syria và các đơn vị Shiite thân Iran đang chiến đấu cùng phe với nước này ở phía tây nam tỉnh Quneitra. Vào ngày 22/7 các cuộc tấn công đã được tiến hành nhắm vào nhà kho chứa vũ khí và đạn dược của cảnh sát người Hezbollah ở miền nam tỉnh Homs.

Đáp lại, Damascus kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc buộc Israel phải chịu trách nhiệm về các hành động gây hấn của họ đối với Syria vốn gia tăng gần đây. Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh, “Syria sẽ không ngần ngại sử dụng quyền hợp pháp để bảo vệ chủ quyền quốc gia theo đúng Hiến chương Liên hợp quốc”.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ