Syria lên tiếng việc Mỹ bỏ lệnh trừng phạt trong 6 tháng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Syria đang kêu gọi cộng đồng quốc tế yêu cầu Mỹ hủy bỏ mọi biện pháp trừng phạt đối với nước này, Bộ Ngoại giao Syria cho biết.

Động đất tại Aleppo, Syria. (Ảnh: AP).
Động đất tại Aleppo, Syria. (Ảnh: AP).

Theo hãng thông tấn chính phủ SANA, Bộ Ngoại giao Syria đã bình luận về quyết định của Mỹ trong việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt trong 6 tháng đối với các giao dịch cung cấp hỗ trợ liên quan đến trận động đất xảy ra hôm 6/2.

Theo đó, Syria kêu gọi tất cả các quốc gia và tổ chức quốc tế, đã hỗ trợ người dân nước này sau trận động đất và trong cuộc chiến chống khủng bố đang diễn ra, yêu cầu dỡ bỏ sự phong tỏa đã được áp đặt đối với Người dân Syria một cách vô điều kiện.

"Syria kêu gọi Mỹ ngay lập tức, không có bất kỳ điều kiện hay ngoại lệ nào, chấm dứt các biện pháp cưỡng chế đơn phương áp đặt lên người dân Syria" - tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết.

Trong một diễn biến khác, SANA dẫn lời Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết WHO đã chuyển 35 tấn thiết bị y tế tới Syria và sẽ chuyển thêm trong những ngày tới.

“Chúng tôi đã mang theo khoảng 35 đến 37 tấn thiết bị y tế và sức khỏe, bao gồm thuốc kháng sinh và thiết bị y sinh để tiến hành các hoạt động nhỏ trong bệnh viện.

Lô hàng này sẽ cho phép nhân viên y tế cung cấp các dịch vụ y tế cần thiết cho những người bị ảnh hưởng” - Ông Ghebreyesus cho biết khi tới thành phố Aleppo bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Syria hôm 11/2.

"Một máy bay khác sẽ đến Syria trong 2 ngày tới, chở theo 30 tấn thiết bị y tế" - hãng thông tấn Syria dẫn lời ông nói.

Về phần mình, Bộ trưởng Y tế Syria Hassan al-Ghabbash nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm trên, vì cho phép "đánh giá thiệt hại do trận động đất gây ra và thực trạng thiếu thiết bị y tế và thuốc men tại các bệnh viện".

Theo báo cáo của SANA, ông Ghebreyesus cũng sẽ gặp thống đốc Aleppo và thăm các bệnh viện cũng như nơi trú ẩn tạm thời cho người sống sót sau trận động đất.

Các trận động đất mạnh 7,7 và 7,6 độ richter đã làm rung chuyển tỉnh Kahramanmaras của Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 6/2. Theo báo cáo mới cập nhật, số người chết đã vượt quá 24.000 người, trong khi đó hơn 80.000 người bị thương.

Hàng trăm cơn dư chấn sau đó đã được cảm nhận ở 10 tỉnh cũng như các nước láng giềng, trong đó Syria bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bộ Y tế Syria cho biết 1.408 người hiện được liệt kê là đã chết và 2.341 người bị thương.

Không có báo cáo thương vong nào được xác nhận cho các vùng lãnh thổ nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ Syria.

Tuy nhiên, thành viên của các nhóm vũ trang bất hợp pháp hoạt động ở những khu vực đó được các phương tiện truyền thông dẫn lời rằng hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong các khu vực do phiến quân kiểm soát gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...