Syria gửi đơn xin gia nhập BRICS

GD&TĐ - Syria đã gửi đơn xin gia nhập BRICS, Đại sứ nước này tại Nga Bashar Jaafari cho biết ngày 5/10.

(Ảnh: IZ)
(Ảnh: IZ)

Theo Tass, bên lề diễn đàn "Bắc Kavkaz: Cơ hội địa chiến lược mới", ông Bashar Jaafari cho biết: “Chúng tôi rất quan tâm đến việc gia nhập BRICS. Chúng tôi đã gửi yêu cầu bằng văn bản để gia nhập tổ chức này."

Diễn đàn trên được tổ chức ngày 4-5/10 tại Pyatigorsk và Zheleznovodsk. Các chủ đề chính của diễn đàn là tăng trưởng không gian, phát triển cơ sở hạ tầng, du lịch và ngành hậu cần, nguồn nhân lực.

Trong số những người tham gia sự kiện có đại diện của chính quyền Nga và nước ngoài ở mọi cấp, các chuyên gia và nhà khoa học hàng đầu.

Một ngày trước đó, Đại sứ Nga tại Italy Alexei Paramonov phát rằng các quốc gia BRICS không chỉ chiếm 36% GDP thế giới và là một yếu tố địa chính trị rất quan trọng. Đây là một tầng văn hóa có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nhân loại, ông kết luận.

BRICS là một hiệp hội liên quốc gia được thành lập năm 2006. Ban đầu, hiệp hội bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Sau đó, Cộng hòa Nam Phi đã gia nhập và từ 2024, có thêm Ai Cập, Iran, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ả Rập Xê Út và Ethiopia.

Syria, Algeria, Bangladesh, Bahrain, Belarus, Bolivia, Venezuela, Việt Nam, Honduras, Zimbabwe, Indonesia, Kazakhstan, Cuba, Kuwait, Morocco, Nigeria, Nicaragua, Pakistan, Senegal, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Uganda, Chad, Sri Lanka, Guinea Xích Đạo và Nam Sudan cũng muốn gia nhập khối này.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ban nhạc Trường THPT Phan Huy Chú biểu diễn tại chung khảo Liên hoan các ban nhạc học sinh Hà Nội. Ảnh: Vân Anh

Âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn học trò

GD&TĐ - Hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện “Đức - Trí - Thể - Mỹ”, ngành Giáo dục Hà Nội đang đưa âm nhạc và nghệ thuật trở thành một phần sống động trong môi trường học đường.