“Sưởi ấm” cho học trò vùng biên giới Việt - Lào

GD&TĐ - Hàng trăm chiếc áo ấm, chăn băng lông, tất ấm và hàng nghìn cuốn sách, vở... đã được Báo GD&TĐ, Báo Tuổi trẻ TP HCM phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng cho học sinh ở huyện Lang Chánh (Thanh Hóa).

Đoàn từ thiện trao áo ấm cho các bé ở Trường Mầm non Yên Khương (Lang Chánh, Thanh Hóa).
Đoàn từ thiện trao áo ấm cho các bé ở Trường Mầm non Yên Khương (Lang Chánh, Thanh Hóa).

Đông về, trời rét mướt, nhiều bé ở Trường Mầm non Yên Khương (xã biên giới Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, giáp với nước bạn Lào) đang phải chịu cảnh nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Với mong muốn có thể “sưởi ấm” cho các em, phóng viên Báo GD&TĐ và Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh (thường trú tại Thanh Hóa) đã kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp áo ấm, chăn đông, tất ấm, sách vở, đồ dùng học tập để trao tặng các em nhỏ nơi vùng cao, biên giới.

180 chiếc chăn băng lông được Công ty TNHH LAVIN S - Nhãn hàng MỊN DECOR, có trụ sở tại 81 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) gửi tặng.
180 chiếc chăn băng lông được Công ty TNHH LAVIN S - Nhãn hàng MỊN DECOR, có trụ sở tại 81 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) gửi tặng.

Bằng những nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm, sự nhiệt tình của Ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh các trường: Trường Tiểu học Đông Vệ 1; Tiểu học Minh Khai 1, Tiểu học Hoàng Hoa Thám (TP Thanh Hóa) đã chung tay, góp sức để mua vật phẩm gửi tặng các em nhỏ vùng biên giới.

Đoàn thiện nguyện trao áo ấm cho trẻ Mầm non ở điểm lẻ Xắng Hằng, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh.
Đoàn thiện nguyện trao áo ấm cho trẻ Mầm non ở điểm lẻ Xắng Hằng, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh.

Bên cạnh đó, còn có sự chung tay của Công ty TNHH xây dựng Phương Đông, ở số 53, Nguyễn Du, TP Sầm Sơn; Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Anh Phát (TP Thanh Hóa); Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Let’Go (TP Thanh Hóa); các cán bộ, chiến sĩ Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh.

Ông Phạm Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh trao áo ấm cho trẻ ở Trường Mầm non Yên Khương.
Ông Phạm Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh trao áo ấm cho trẻ ở Trường Mầm non Yên Khương.

Đặc biệt, chương trình còn được Công ty TNHH LAVIN S - Nhãn hàng MỊN DECOR, có trụ sở tại 81 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội); ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Duy, ở  số 189 Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, (Long An) gửi tặng 180 chiếc chăn băng lông cho Trường Mầm non Yên Khương.

Theo đó, ngày 13/1, phóng viên Báo GD&TĐ và Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh đã lên trao quà cho các bé ở các trường: Trường Mầm non Yên Khương, Mầm non Tân Phúc, Tiểu học Tân Phúc, Tiểu học Đồng Lương và Tiểu học & THCS Tam Văn.

Cùng đồng hành với chuyến từ thiện, có ông Dương Hoàng Hải - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lang Chánh và một số cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.
Cùng đồng hành với chuyến từ thiện, có ông Dương Hoàng Hải - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lang Chánh và một số cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Với số lượng gần 600 chiếc áo ấm, 600 đôi tất, 180 chiếc chăn băng lông; gần 1.500 sách giáo khoa, bài tập Tiếng Anh (từ lớp 1 đến lớp 5), đồ dùng học tập, bánh kẹo...

Cô giáo Lê Thị Nga – Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Khương cho biết, Trường Mầm non Yên Khương có 287 cháu, trong đó, tại điểm chính có hơn 175 trẻ, số còn lại các con học ở 3 điểm trường lẻ, gồm: Bản Xắng Hằng, Yên Bình và bản Mè.

Trao sách giáo khoa, bài tập Tiếng Anh cho Trường Tiểu học Tân Phúc (Lang Chánh), do Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Let’Go (TP Thanh Hóa) tặng.
Trao sách giáo khoa, bài tập Tiếng Anh cho Trường Tiểu học Tân Phúc (Lang Chánh), do Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Let’Go (TP Thanh Hóa) tặng.

“Do điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn, vất vả. Vì thế, có nhiều gia đình cũng chưa đủ khả năng để mua sắm quần áo, đồ dùng cho các con ăn học. Đặc biệt, khi mua đông đến, nhiều trẻ cũng chưa có đủ điều kiện như nơi khác” - cô Nga nói.

Cùng đi với đoàn, có ông Cao Bá Châu - Phó trưởng (phụ trách) Phòng GD&ĐT huyện Lang Chánh.
Cùng đi với đoàn, có ông Cao Bá Châu - Phó trưởng (phụ trách) Phòng GD&ĐT huyện Lang Chánh.

Chị Lò Thị Hằng (phụ huynh của bé Lương Duy Khánh, ở điểm lẻ Mầm non Xắng Hằng), xúc động: “Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của nhà hảo tâm và các nhà báo. Mùa đông năm nay trời rét buốt, các con đến trường trong thời tiết giá lạnh, mà không có điều kiện mặc đủ ấm, chúng tôi rất lo cho các con.

Ông Lê Thế Anh – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Anh Phát (TP Thanh Hóa) tặng áo cho các bé ở điểm lẻ Xắng Hằng.
Ông Lê Thế Anh – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Anh Phát (TP Thanh Hóa) tặng áo cho các bé ở điểm lẻ Xắng Hằng.

Hôm nay, nhận được áo ấm, tất ấm và chăn băng lông do đoàn từ thiện trao tặng, chúng tôi rất mừng và xúc động lắm. Xin cảm ơn tất cả tấm lòng của mọi người”.

Ông Phạm Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, bày tỏ: “Xin thay mặt cho các bậc phụ huynh, thầy, cô giáo các em học sinh ở những trường đã được đoàn tặng quà, gửi tới các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm, Báo GD&TĐ, Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh, lời cảm ơn chân thành nhất.

Phóng viên Báo Tuổi trẻ TP HCM trao quà cho trẻ Mầm non ở xã Yên Khương (Lang Chánh, Thanh Hóa).
Phóng viên Báo Tuổi trẻ TP HCM trao quà cho trẻ Mầm non ở xã Yên Khương (Lang Chánh, Thanh Hóa).

Yên Khương là xã biên giới cao, xa nên mùa đông đến, thời tiết rất khắc nghiệt. Các cháu Trường Mầm non ở địa phương này sẽ ấm lòng hơn rất nhiều, khi nhận được món quà rất ý nghĩa về vật chất, lẫn tinh thần của mọi người đã dành cho các cháu.

Ông Phạm Văn Tuấn - Phó Chỉ tịch UBND huyện Lang Chánh (áo đen đứng giữa) cùng trao qua cho các bé ở Trường Mầm no Yên Khương.
Ông Phạm Văn Tuấn - Phó Chỉ tịch UBND huyện Lang Chánh (áo đen đứng giữa) cùng trao qua cho các bé ở Trường Mầm no Yên Khương.

Đối với các trường ở xã Đồng Lương, Tân Phúc, Tam Văn được đoàn thiện nguyện trao tặng sách giáo khoa và bài tập Tiếng Anh, đồ dùng học tập, chúng tôi sẽ chỉ đạo các trường sử dụng đúng mục đích, giúp các cháu có điều kiện tiếp cận tốt hơn với môn học ngoại ngữ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.