Vĩnh Phúc: Lái xe đến từ Đắk Lắk dương tính với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Tối 16/7, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc thông báo về một ca mắc Covid-19 mới là lái xe đường dài có địa chỉ lưu trú tại tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, bệnh nhân là nam tên L.C.C, sinh năm 1983. Bệnh nhân C làm nghề lái xe đường dài, có địa chỉ nơi lưu trú tại xã Ea Tiêu, huyện Cu Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Bệnh nhân có tiền sử dịch tễ là lái xe đường dài di chuyển từ Đắk Lắk giao hàng tại Hà Nam, sau đó có đi qua tỉnh Vĩnh Phúc chưa rõ lý do, hiện tại đang tiếp tục điều tra xác minh.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân C bước đầu được xác đinh là: Khoảng 8h-22h ngày 14/7, xuất phát từ Đắk Lắk đến Nha Trang. Khoảng 8h, ngày 15/7 trả hàng tại chợ đầu mối tỉnh Hà Nam.

Đến trưa ngày 15/7 có dừng lại ăn cơm tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội (không nhớ rõ địa chỉ). Sau khi ăn cơm xong, xe di chuyển sang tỉnh Vĩnh Phúc, đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh (cơ sở mới).

Tại đây, anh C liên hệ để làm xét nghiệm sàng lọc Covid-19, nhưng chưa được xét nghiệm (trong quá trình tiếp xúc với nhân viên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh có đeo khẩu trang).

Sau đó, anh C di chuyển bằng taxi đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để xét nghiệm Covid-19 và có kết quả test nhanh nghi ngờ dương tính, đồng thời mẫu bệnh phẩm được chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc để xét nghiệm khẳng định và kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân trên được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

Như vậy, tính từ đợt dịch bùng phát dịp 30/4 đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 104 ca mắc Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.