Nam thanh niên đột tử sau khi đá bóng

GD&TĐ - Sau khi đá bóng, nam thanh niên bất ngờ ngã xuống sân, bất tỉnh. Được mọi người đưa đến bệnh viện nhưng nạn nhân đã bị ngưng tim, ngưng thở ngoại viện và tử vong.

Qua kiểm tra, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai xác định bệnh nhân đã bị ngưng tim, ngưng thở ngoại viện và tử vong.
Qua kiểm tra, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai xác định bệnh nhân đã bị ngưng tim, ngưng thở ngoại viện và tử vong.

Ngày 3/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa cấp cứu cho 1 trường hợp đột tử, ngưng tim khi tập thể thao.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ chiều 2/6, anh N.V.H. (SN 1994, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) đi đá bóng.

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, anh H. ra nghỉ thì bất ngờ ngã xuống sân, bất tỉnh.

Lúc này, anh được đưa đến Bệnh viện TP. Pleiku cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định anh H. đã bị ngưng tim, ngưng thở ngoại viện và tử vong.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân có thể đã mắc bệnh liên quan đến tim mạch. Tuy nhiên, không được chữa trị kịp thời dẫn đến đột tử khi hoạt động quá sức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.