Kiên Giang thông tin về 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang khẳng định, cả 5 trường hợp không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, vì được đưa vào khu cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh; 36 F1 đã xét nghiệm 2 lần đều âm tính.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chiều 1/3, tại thành phố Rạch Giá, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức họp báo thông báo về 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Tiên.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang khẳng định, 5 trường hợp trên không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, vì đã được đưa vào khu cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh; 36 trường hợp F1 đã xét nghiệm 2 lần đều âm tính.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang, có 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từ nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên thuộc địa bàn thành phố Hà Tiên.

Ngày 25/2/2021, có 43 người nhập cảnh về Việt Nam được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó phát hiện 13 trường hợp nghi ngờ.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, kết quả có 2 trường hợp dương tính.

Hai mẫu trên được gửi lên Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm thẩm định lại đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 26/2/2021, có 77 người từ nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên được giám sát, khai báo y tế, đưa vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang tiếp tục lấy mẫu 77 trường hợp này gửi lên Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm thẩm định lại và kết quả 3 trường hợp trên dương tính với SARS-CoV-2, trùng khớp với kết quả xét nghiệm của tỉnh Kiên Giang.

Như vậy, tính đến chiều 1/3, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang phát hiện 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên.

Trong thời gian gần đây, công dân Việt Nam về nước qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên khá nhiều. Từ đầu năm nay đến hết 28/2 có 2.550 người qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên được quản lý, kiểm soát, khai báo y tế, cách ly tập trung đúng quy định, không phát hiện trường hợp nào lây nhiễm.

Tính đến chiều 1/3, CDC Kiên Giang đã xét nghiệm 4.958 mẫu, trong đó 4.953 trường hợp âm tính và 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cơ quan này tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng và thành phố Hà Tiên tiếp nhận những công dân từ nước ngoài về Việt Nam tiến hành cách ly tập trung theo đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ