Hưng Yên thêm 2 trường hợp dương tính Covid-19

GD&TĐ - Tỉnh Hưng Yên vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Yên Mỹ, trong đó có một người cắt tóc cho lái xe mắc Covid-19.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chiều ngày 22/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 đối với bà Vũ Thị T, sinh năm 1936, địa chỉ tại thị trấn Yên Mỹ (Yên Mỹ), là mẹ của ca bệnh Phan Văn V.; trường hợp thứ 2 dương tính với vi rút SARS-CoV-2 là cháu Phan Huy A., sinh năm 2012, là con trai ca bệnh Phan Văn V.

2 trường hợp này đã được cách ly tập trung, hiện đã được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 22/6, huyện Yên Mỹ đã ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 liên quan đến ổ dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chốt kiểm dịch tại huyện Yên Mỹ. Ảnh: Báo Hưng Yên.
Chốt kiểm dịch tại huyện Yên Mỹ. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Huyện Yên Mỹ đã tiến hành điều tra truy vết xác định được 153 trường hợp F1, 424 trường hợp F2, 744 trường hợp F3, đưa đi cách ly các trường hợp theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm; phun khử khuẩn toàn bộ gia đình các trường hợp F0, F1 và các hộ gia đình liên quan; tăng cường truyền thông, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác, thực hiện khai báo y tế, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K; thực hiện phong tỏa và cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại một số địa bàn.

Yên Mỹ thiết lập các vùng cách ly để phòng, chống dịch

Ngày 22/6, UBND huyện Yên Mỹ ban hành các quyết định về việc thiết lập vùng cách ly và giãn cách xã hội để phòng, chống dịch.

Theo đó, thiết lập vùng cách ly đối với toàn bộ thị trấn Yên Mỹ, xã Trung Hưng và xóm Bắc, thôn Yến Đô, xã Tân Việt. Diện tích khu vực cách ly khoảng 254,2 ha với khoảng 7.540 hộ, 26.345 nhân khẩu. Thời gian cách ly từ 12h ngày 22/6 cho tới khi có thông báo mới.

Riêng thôn Yến Đô thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 12h ngày 22/6.

Liên quan đến trường hợp chị T. làm nghề cắt tóc và anh T. lái xe Bắc-Nam, cơ quan chức năng Hưng Yên xác định cả 2 đã vi phạm quy định về phòng dịch COVID-19.

Cụ thể, cả 2 không tuân thủ nghiêm Công điện 864 ngày 4/5 và Công điện 883 ngày 6/5 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phải khai báo y tế khi trở về từ tỉnh ngoài và dừng dịch vụ cắt tóc, gội đầu để phòng chống dịch.

Ngày 19/6, UBND tỉnh Hưng Yên mới có quyết định cho phép mở cửa trở lại các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, nhưng trước đó chị T. đã mở cửa, cắt tóc cho lái xe và nhiều người khác, dẫn đến việc lây nhiễm.

Lãnh đạo huyện Yên Mỹ cho biết, sau khi 2 bệnh nhân khỏi bệnh trở về, các cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo quy định, đồng thời sẽ xem xét cả trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đã để dịch vụ cắt tóc gội đầu vẫn hoạt động khi tỉnh chưa dỡ bỏ lệnh cấm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ