Hơn 5.000 người tình nguyện đăng ký tham gia chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Bộ Y tế cho biết, đến ngày 30/7, có thêm 2.200 người đăng ký tham gia tình nguyện chống dịch tại TP Hồ Chí Minh sau lời kêu gọi của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, nâng tổng số người đăng ký lên 5.051 người.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong số này có gần 700 bác sĩ và 223 điều dưỡng, đã được Sở Y tế TP Hồ Chí Minh phân công đến các bệnh viện và các cơ sở điều trị bênh nhân Covid-19 có nhu cầu.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cũng huy động thêm đội ngũ tôn giáo cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

TS Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Giám đốc Bệnh viện Hồi sức Covid-19, cho biết trong giai đoạn mới thành lập bệnh viện, công tác vệ sinh giúp người bệnh và trong buồng bệnh gặp khó khăn do nhiều nhân viên e ngại.

Sau khi Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh huy động 160 chức sắc, tôn giáo đến hỗ trợ đã phần nào tháo gỡ khó khăn cho Bệnh viện Hồi sức Covid-19.

Nhờ sự giúp đỡ của các tình nguyện viên trong công tác chăm sóc, vệ sinh bệnh nhân đã giúp ích rất nhiều và giảm gánh nặng cho nhân viên y tế.

Dự kiến, trong tuần tới, TP Hồ Chí Minh và Sở Y tế sẽ phân bổ số nhân lực tình nguyện này đến các cơ sở điều trị và các quận, huyện có nhu cầu về nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.
 
Mọi sự hỗ trợ xin tiếp tục gửi về số đt: 028.393.099.67 và 0907.574.269 hoặc đăng kí qua đường link sau đây: Đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.