Hà Nam: 18 bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh

GD&TĐ - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nam, tính đến 8 giờ ngày 18/6, tỉnh này có 49 người mắc Covid-19. Trong đó, đã có 18 người khỏi bệnh, 31 người đang điều trị tại cơ sở y tế.

Hà Nam: 18 bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh

Theo đó, 3 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 10 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 18 người điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. Đặc biệt, số người khỏi bệnh, ra viện tăng thêm 3 người so với ngày 16/6.

Bên cạnh việc điều trị, Hà Nam cũng nhanh chóng triển khai lấy 28.401 mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho 84.856 lượt người, gồm: 24.608 người liên quan đến ổ dịch thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý và 3 thôn Phú Đa, xã Công Lý (Lý Nhân).

60.247 người giám sát ở cộng đồng, công nhân các Khu công nghiệp và liên quan đến các ổ dịch ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam cũng vừa có quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với 1 khu vực dân cư thôn 1 Phú Đa, xã Công Lý (Lý Nhân) sau khi trên địa bàn xuất hiện ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Thời gian cách ly 21 ngày.

Theo CDC Hà Nam, địa phương hiện còn 1.805 người đang thực hiện cách ly y tế. Trong đó, 1.721 người thực hiện cách ly tại nhà, 57 người cách ly tại các cơ sở y tế và 27 người nhập cảnh thực hiện cách ly tập trung tại Tiến Lộc Palace.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.