Gia Lai: Mổ lấy thai thành công cho sản phụ mắc Covid-19

GD&TĐ - Bé trai sơ sinh nặng 3kg là con của sản phụ mắc Covid-19 đã được phẫu thuật lấy ra thành công tại Bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tỉnh Gia Lai.

Thai nhi của sản phụ mắc Covid-19 được phẫu thuật lấy ra thành công tại Bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tỉnh Gia Lai.
Thai nhi của sản phụ mắc Covid-19 được phẫu thuật lấy ra thành công tại Bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tỉnh Gia Lai.

Chiều 5/8, bác sĩ Nguyễn Tấn Phúc - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, Giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã tiến hành phẫu thuật lấy thai nhi an toàn cho 1 sản phụ dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, ê kíp mổ cho sản phụ F0 (BN 109113) do bác sĩ Phạm Thị Thanh Mai - Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm Trưởng kíp mổ. Vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày thai nhi được phẫu thuật lấy ra thành công là bé trai nặng 3kg. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe của sản phụ ổn định.

Ê kíp tham gia phẫu thuật lấy thai nhi cho sản phụ là F0.

Ê kíp tham gia phẫu thuật lấy thai nhi cho sản phụ là F0.

Để phòng chống lây nhiễm chéo, bệnh viện dã chiến tỉnh đã cử 1 nữ hộ sinh phụ trách chăm sóc riêng cho bé sơ sinh.

Trước đó, thai phụ đi từ vùng dịch về và được cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai).

Ngày 26/7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Khi chuyển về bệnh viện, bệnh nhân đã có thai 36 tuần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.