Đồng Nai xét nghiệm Covid-19 gần 110.000 người tại các ổ dịch lớn

GD&TĐ - Nhằm xử lý triệt để các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, ngành Y tế tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức lấy khoảng 110.000 mẫu xét nghiệm cho người lao động, tiểu thương tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu.

Lực lượng y tế xét nghiệm Covid-19 cho người lao động trong các khu nhà trọ tại phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa. (Ảnh: CDC Đồng Nai).
Lực lượng y tế xét nghiệm Covid-19 cho người lao động trong các khu nhà trọ tại phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa. (Ảnh: CDC Đồng Nai).

Theo thông tin từ CDC Đồng Nai, người lao động Công ty Changshin, tiểu thương buôn bán tại các chợ và các đối tượng có nguy cơ hiện đang cư trú tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu và phường Trảng Dài, TP Biên Hòa sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trong đó, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa sẽ lấy mẫu khoảng 50.000 người và huyện Vĩnh Cửu là 60.000 người, hoàn tất test nhanh vào ngày 24/7.

Tỉnh Đồng nai sẽ huy động khoảng 275 đội lấy mẫu xét nghiệm, chia thành 2 đoàn. Mỗi đội gồm 4 người, trong đó 2 nhân viên xét nghiệm, 2 nhân viên hỗ trợ, dẫn đường, là các nhân viên của CDC Đồng Nai, Trung tâm y tế TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu, sinh viên Trường Cao đẳng y tế Đồng Nai.

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị lấy mẫu và địa phương có công nhân đang sinh sống trên địa bàn phối hợp thực hiện để đảm bảo việc lấy mẫu theo đúng tiến độ.

Đồng thời, đề nghị TP Biên Hòa và các địa phương có khu phong tỏa tập trung, các khu nhà trọ, chợ phát hiện nhiều ca dương tính cần tập trung truy vết nhanh theo phương châm “Bóc nhanh F0 ra khỏi cộng đồng” bằng phương pháp test nhanh mẫu gộp 3 hoặc 5 để phát hiện ca nghi dương tính, chuyển về khu vực cách ly tạm thời.

Trong làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư, toàn tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận 1.792 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó, TP Biên Hòa ghi nhận nhiều nhất với 908 ca, kế đến là huyện Vĩnh Cửu 264 ca.

Hiện tại, lực lượng y tế đang tổ chức xét nghiệm diện rộng để tầm soát F0, F1, khoanh vùng các khu vực có nguy cơ cao để kịp thời cách ly y tế, tránh để dịch lây lan ra cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.