Sáng 21/7, ghi nhận 215 ca dương tính Covid-19, Đồng Nai có tổng 1.566 ca

GD&TĐ - Sáng 21/7, tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận thêm 215 ca dương tính với SARS-CoV-2, các ca dương tính mới ghi nhận chủ yếu tại TP Biên Hòa và các huyện có liên quan đến ổ dịch lớn.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm người lao động Công ty Changshin. (Ảnh: CDC Đồng Nai).
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm người lao động Công ty Changshin. (Ảnh: CDC Đồng Nai).

Cụ thể, TP Biên Hòa có 118 ca, nằm trong các khu phong tỏa. Huyện Vĩnh Cửu 64 ca, chủ yếu liên quan công ty Chánghin; TP Long Khánh 16 ca, liên quan đến tiểu thương chợ Long Khánh.

Huyện Trảng Bom có 9 ca, các ca còn lại ở các huyện Thống Nhất, Nhơn Trạch, Định Quán…

Theo nhận định của CDC Đồng Nai, tiếp tục ghi nhận nhiều ca mới liên quan đến ổ dịch tại Công ty Changsin. Các ca dương tính mới tại các phường đã phong tỏa thuộc TP Biên Hòa còn khá cao, cần nhanh chóng truy vết để cắt đứt được nguồn lây nhiễm tại đây.

Ghi nhận ổ dịch tại Công ty Globest KCN Biên Hòa 2 với 16 ca dương tính, tuy nhiên tất cả làm trong bộ phận đóng sản phẩm chỉ có khoảng 30 người làm việc. Tiếp tục phát hiện các ca dương tính lẻ trong một số doanh nghiệp khác.

Liên quan đến chợ Long Khánh, các ca dương tính trong những người buôn bán, vận chuyển hàng hóa, khả năng nguồn lây xuất phát từ tiểu thương đến từ ổ dịch huyện Cẩm Mỹ, thời gian xâm nhập vào chợ này chưa lâu, tiếp tục nhanh chóng điều tra truy vết.

Ngoài ra, thông qua test nhanh phát hiện nhiều ca mới rải rác trong cộng đồng ở nhiều địa phương, nguồn lây nhiễm trong cộng đồng đã phức tạp.

Đến sáng ngày 21/7, tổng số ca dương tính mới trong đợt dịch thứ 4 tại Đồng Nai là 1.566 ca, trong đó TP Biên Hòa nhiều nhất với 768 ca, tiếp theo là huyện Vĩnh Cửu 245 ca, huyện Nhơn Trạch 157 ca, huyện Thống Nhất 147 ca, các huyện khác ghi nhận một số ca nhiễm lẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ