Đồng Nai: Sản phụ tử vong do Covid-19, kịp thời cứu sống thai nhi

GD&TĐ - Chiều 21/7, tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận ca tử vong thứ 3 liên quan đến Covid-19 trên địa bản tỉnh là một sản phụ ngụ tại TP Biên Hòa. Các bác sĩ đã kịp thời mổ cứu sống thai nhi.

BV Đa khoa Long Khánh, nơi thai nhi được phẫu thuật cứu sống kịp thời. (Ảnh minh họa: Internet)
BV Đa khoa Long Khánh, nơi thai nhi được phẫu thuật cứu sống kịp thời. (Ảnh minh họa: Internet)

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân tử vong là chị N.T.T.T (28 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa) một sản phụ mang thai sắp sinh. Dù đã được tích cực cấp cứu nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đồng Nai vào ngày 14/7. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long Khánh với chẩn đoán hậu phẫu mổ lấy thai. Đến ngày 20/7, các bác sĩ tiên lượng diễn biến nặng phải đặt máy thở.

Chiều 21/7, chị T. tử vong với chẩn đoán viêm phổi mức độ nguy kịch, ARDS, nhiễm SARS CoV-2 hậu sản. Các bác sĩ đã kịp thời mổ cứu thai nhi trong bụng mẹ. Hiện sức khỏe bé vẫn tốt, đang được tiếp tục theo dõi.

Xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: CDC Đồng Nai)
Xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: CDC Đồng Nai)

Theo nhận định của CDC Đồng Nai, tình hình dịch bệnh tại Đồng Nai đang diễn biến phức tạp, tiếp tục ghi nhận nhiều ca mới liên quan đến ổ dịch tại Công ty Changsin. Các ca dương tính mới tại các phường đã phong tỏa thuộc TP Biên Hòa còn khá cao, cần nhanh chóng truy vết để cắt đứt được nguồn lây nhiễm tại đây.

Đến sáng ngày 21/7, tổng số ca dương tính mới trong đợt dịch thứ 4 tại Đồng Nai là 1.566 ca, trong đó TP Biên Hòa nhiều nhất với 768 ca, tiếp theo là huyện Vĩnh Cửu 245 ca, huyện Nhơn Trạch 157 ca, huyện Thống Nhất 147 ca, các huyện khác ghi nhận một số ca nhiễm lẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.