Đắk Lắk: Cứu kịp thời 2 người bị nước cuốn trôi giữa phố

GD&TĐ - Sáng 8/8, tin từ Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa cứu hộ 2 người cùng phương tiện bị nước cuốn trôi trong thành phố.

Mưa lớn, nước dâng cao khiến nhà dân tại Đắk Lắk chìm trong biển nước. Ảnh: Trúc Hân.
Mưa lớn, nước dâng cao khiến nhà dân tại Đắk Lắk chìm trong biển nước. Ảnh: Trúc Hân.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 sáng cùng ngày, anh Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1986, ngụ xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe ô tô con chở bố đến nhà bà nội ở hẻm 52 đường Hồ Tùng Mậu (phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) để chở thêm người đi đám tang.

Khi đến đầu hẻm, thấy nước chảy mạnh nên ông Tuấn cho lùi xe lại để đậu ngoài đường.

Tuy nhiên, nước bất ngờ đổ về mạnh, chảy xiết ngập sâu bánh xe khiến chiếc xe cùng 2 người bị cuốn trôi một đoạn khoảng 100m.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an phường Tân Tiến đã nhanh chóng có mặt trục vớt người và xe lên an toàn khi xe chỉ còn cách suối Đốc Học khoảng 30m.

Như đã đưa tin trong 2 ngày qua, mưa lớn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt lượng mưa nhiều ở TP Buôn Ma Thuột, huyện Ea Súp, Buôn Đôn làm hơn 700 ngôi nhà bị ngập, nhiều đoạn đường nước ngập sâu gây ách tắc giao thông. Bên cạnh đó, hơn 6.000 ha hoa màu bị nước cuốn trôi, hơn 1.500 con gia súc, gia cầm bị chết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ