Bộ trưởng Bộ Y tế: Cần Thơ phải xác định cho tình huống xấu hơn

GD&TĐ - GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: TP Cần Thơ muốn giảm tốc độ lây nhiễm phải vừa thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 vừa phải đẩy nhanh xét nghiệm; ngay bây giờ phải xác định cho tình huống xấu hơn.

Quang cảnh buổi làm việc. Nguôn: SKĐS.
Quang cảnh buổi làm việc. Nguôn: SKĐS.

Ngày 31/7, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, tính đến 9h ngày 31/7 thành phố ghi nhận 1.349 ca mắc Covid-19. Hiện Cần Thơ có 21 ổ dịch lớn chủ yếu trên địa bàn các quận Cái Răng, Ninh Kiều, Bình Thuỷ, Ô Môn và huyện Thới Lai.

Theo Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Lê Quang Mạnh cho rằng với tình hình hiện tại, Thành phố Cần Thơ nhận định xu hướng dịch vẫn đang tăng lên và tiếp tục tăng dù Thành phố đã nỗ lực nhiều trong thực hiện các giải pháp phòng chống dịch, trong đó có quyết liệt truy vết, tăng cường nâng công suất xét nghiệm.

Lo ngại của Bộ Y tế: Dịch đã ở cộng đồng và có thể phát hiện thêm nhiều ca nhiễm

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, qua phân tích dịch tễ cho thấy độ trễ trong phát hiện ca bệnh tại Cần Thơ rất dài, lên đến 9 ngày, có nghĩa đã trải qua ít nhất 4 chu kỳ lây nhiễm.

Như vậy dịch đã ở cộng đồng và có thể phát hiện thêm nhiều ca nhiễm. Đây là lo ngại của Bộ Y tế với Cần Thơ.

Do đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu ngay bây giờ Cần Thơ cần phải xác định cho tình huống xấu hơn. Thành phố cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, càng làm nghiêm bao nhiêu, càng thực hiện triệt để bao nhiêu thì càng ngăn được các chuỗi lây nhiễm mới bấy nhiêu.

Theo Bộ trưởng, khi phát hiện ca nhiễm tại một khu vực, địa bàn không rõ nguồn lây trong cộng đồng và có khả năng lây truyền trong khu vực phải lập tức khoanh vùng để lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi có kết quả xét nghiệm, tiến hành phong toả gọn lại để giảm ảnh hưởng đến người dân.

Muốn làm chậm lây nhiễm, phải nâng công suất xét nghiệm, đẩy nhanh thời gian trả mẫu. Hiện nay Cần Thơ đang trả mẫu chậm. Những vùng phong toả lấy mẫu 3 ngày/lần, làm theo hộ gia đình với hình thức mẫu gộp test nhanh. Tuy nhiên không nhất thiết phải tập trung lấy mẫu mà thực hiện chia nhiều điểm nhỏ, có thể lấy mẫu tại nhà.

Ngay cả khi có kết quả âm tính vẫn yêu cầu người dân phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Khi có mẫu dương tính cần nhanh chóng đưa người đi cách ly.

Bộ trưởng lưu ý TP Cần Thơ muốn giảm tốc độ lây nhiễm phải vừa thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 vừa phải đẩy nhanh xét nghiệm vì với chủng Delta này, nguy cơ lây nhiễm nhanh, mạnh và trong gia đình chỉ 1 người mắc là cả gia đình mắc.

Sẵn sàng đưa vào hoạt động Trung tâm hồi sức tích cực vùng 500 giường tại Cần Thơ

Thông tin tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết trong vài ngày tới Bộ Y tế sẽ cấp thêm xe xét nghiệm lưu động cho Trường Đại học Y Dược Cần Thơ để phục vụ xét nghiệm nhanh cho thành phố. Mỗi xe có thể thực hiện 2.000 mẫu/ngày.

Bộ Y tế cũng sẽ cấp thêm test nhanh cho Cần Thơ, tuy nhiên thành phố cần chủ động mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm và vật tư phòng chống dịch.

Ngay ngày 1/8, Bộ Y tế sẽ điều chuyên gia đầu ngành về virus và xét nghiệm- PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TW đến hỗ trợ Cần Thơ về vấn đề này.

Về công tác cách ly, Bộ trưởng khuyến cáo Cần Thơ phải thực hiện cách ly F1 càng nhanh càng tốt. Mạnh dạn thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tuy nhiên cần phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng để nắm chắc tình hình trên địa bàn nhằm thông tin kịp thời, nhanh chóng cho ban chỉ đạo chống dịch từ cấp cơ sở.

Về truy vết, thành phố nên giao cho lực lượng công an. Bộ Y tế và Bộ Công an đã tập huấn chuyên môn về truy vết cho lực lượng này. Về điều trị, Bộ trưởng nhấn mạnh các chuyên gia của Bộ Y tế đã có hướng dẫn cụ thể, đề nghị Thành phố tuân thủ triển khai.

Về điều trị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin, Bộ Y tế sẽ thiết lập tại thành phố Trung tâm hồi sức quy mô 500 giường (trong trường hợp cần thiết có thể nâng lên thành 800-1.000 giường). Trung tâm này mang tính chất khu vực chứ không chỉ phục vụ riêng Cần Thơ. Bộ Y tế sẽ làm việc với Bệnh viện 103 và sẽ điều các chuyên gia của Bệnh viện vào hỗ trợ hoạt động của Trung tâm này. Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý vấn đề điều phối bệnh nhân là do Thành phố phải chủ động, tránh để bệnh nhân nhẹ chuyển đến “tầng 3”. Nơi này chỉ dành cho bệnh nhân nặng, rất nặng, cấp cứu và thở máy.

Ngoài ra, một Trung tâm hồi sức tích cực quy mô 200 giường cũng đã và đang được thiết lập tại BVĐK Trung ương Cần Thơ.

Trong công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế lưu ý TP Cần Thơ không cần giới hạn điểm tiêm, nên tổ chức nhiều điểm tiêm lưu động ở các khu phố, ngõ hẻm, không giới hạn người tiêm và đối tượng tiêm “người trên 18 tuổi ở vùng phong toả, người trên 65 tuổi là tiến hành tiêm” để nâng công suất tiêm chủng “càng nhanh, càng tốt”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.