Bé trai nuốt 18 viên nam châm từ máy massage mắt của mẹ

GD&TĐ - Khi đang cầm máy massage của mẹ, bé S. đã nuốt tất cả viên nam châm trong máy vào bụng. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM).

Bé trai nuốt 18 viên nam châm từ máy massage mắt của mẹ

Ngày 22/12, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, vừa phẫu thuật cắt nối ruột thành công cho bé trai T.T.H.S. (34 tháng, ngụ quận 8, TP.HCM) vì nuốt tới những 18 viên nam châm từ máy massage mắt của mẹ.

Trước đó, bé S cầm máy massage mắt của mẹ chơi và nuốt hết 18 viên bi nam châm vào bụng. Khi nhập viện, các bác sĩ nhanh chóng cho bé chụp X-quang và phát hiện dị vật trong dạ dày. Ngay sau đó, dị vật đã di chuyển xuống ruột non, cháu bé được các bác sĩ chỉ định nội soi tiêu hoá khẩn.

Trong khoảnh khắc này, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp quyết định khẩn trương mổ nội soi thám sát ổ bụng. Ê kíp mổ nhẹ nhàng mở vết mổ ngay rốn và đưa đoạn ruột phình chứa dị vật đến khu vực mổ. Sau khi đoạn ruột được mở hỗng tràng, các bác sĩ tiến hành lấy ra 18 viên nam châm dính kết chùm lại.

Hiện bệnh nhi hồi phục tốt và dự kiến xuất viện sau vài ngày tới.

Bé trai được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy dị vật.

Bé trai được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy dị vật.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ cho biết nuốt dị vật là vấn đề thường gặp với trẻ em ở lứa tuổi từ 6 tháng đến 5. Bởi đối với trẻ nhỏ, chúng thường hay tò mò, muốn khám phá thế giới xung quanh bằng việc cho mọi thứ vào miệng.

Có nhiều trường hợp, các dị vật được đưa ra khỏi cơ thể theo đường đại tiện. Cũng có một số dị vật có thể nằm lại đường tiêu hóa và gây ra biến chứng nặng nề như thủng, tắc ruột, tắc đường thở cấp tính, thậm chí gây tử vong nếu không cấp cứu đúng cách kịp thời.

Đối với trường hợp, trẻ nuốt mảnh nam châm vào cơ thể, sau đó nuốt thêm một vài mẩu đồ chơi bằng sắt, hoặc nam châm, tất cả chúng sẽ hút dính vào với nhau tạo thành khối to, nguy cơ xoắn tắc và thủng ruột rất cao.

Theo các bác sĩ, tất cả dị vật đường tiêu hóa chỉ có thể gắp ra bằng phương pháp nội soi khi chúng chưa di chuyển sang dạ dày. Trường hợp, nếu dị vật lọt vào tá tràng, bác sĩ buộc phải mổ hở. Bác sĩ cho biết, ngay cả khi nội soi gắp dị vật đều rất cân nhắc bởi việc gây mê gây nguy cơ xấu với sức khỏe của bé.

Đồng thời, các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh không nên cho trẻ chơi những vật nhỏ, nên để những vật nhỏ, dễ nuốt tránh xa tầm tay của trẻ. Một số vật đồng xu, viên pin nhỏ, cúc áo, hòn bi, đá, móng tay, đinh vít, kẹp ghim, hạt đậu, hoa quả, nam châm nhỏ… là những vật trẻ hóc phải phổ biến nhất.

Các phụ huynh cũng lưu ý, khi phát hiện trẻ hóc dị vật, cha mẹ lập tức đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để được nhân viên y tế hỗ trợ kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.