Sức khỏe 33 học sinh tiểu học nhập viện sau bữa ăn ở Quảng Ninh hiện ra sao?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 33 học sinh Trường Tiểu học Quang Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa đã đi học trở lại.

Trường Tiểu học Quang Hanh.
Trường Tiểu học Quang Hanh.

Ngày 28/3, cô giáo Lương Thị Thanh Phương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Hanh cho biết, 33 em học sinh lớp 3 phải nhập viện sau khi ăn cơm trưa tại trường ngày 27/3 sức khỏe đã ổn định và ra viện tối cùng ngày.

Đến sáng nay hầu hết các em đã đến trường đi học, còn 2 em vẫn ở nhà nghỉ ngơi. Trưa nay, nhà trường vẫn tiếp tục tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh với 811 suất ăn.

Theo cô Phương, bữa trưa ngày 27/3 gồm cơm trắng, thịt kho su hào, giò rim, canh rau cải thịt nạc, su su cà rốt xào. Đơn vị cung cấp các suất ăn là Công ty cổ phần Hồng Đức. Đơn vị này trúng thầu cung cấp các suất ăn cho trường từ đầu năm 2024.

“Đây là đơn vị cung cấp suất ăn sẵn, sau đó dùng xe vận chuyển đến trường với quãng đường khoảng 4km từ công ty đến trường”, cô Phương nói.

Ông Đào Duy Hưng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Cẩm Phả cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên đang được cơ quan chức năng làm rõ. “CDC tỉnh Quảng Ninh đã lấy 5 mẫu thức ăn và 2 mẫu nước để xét nghiệm”, ông Hưng nói.

Trước đó, khoảng 11h ngày 27/3, sau khi ăn cơm trưa tại trường, một số học sinh Trường Tiểu học Quang Hanh, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả có biểu hiện đau bụng, buồn nôn.

Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã đưa các học sinh đến Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả để kiểm tra, theo dõi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ