Sức hút mới từ bản du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló ở Pu Nhi

GD&TĐ - Ngày 2/9, xã Pu Nhi khánh thành bản du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló, đánh dấu bước phát triển mới trong phát triển du lịch, bảo tồn bản sắc văn hóa.

Các đại biểu cắt băng khánh thành bản du lịch Tù Lu Tìa Ló.
Các đại biểu cắt băng khánh thành bản du lịch Tù Lu Tìa Ló.

Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu mát mẻ cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông, mô hình du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló, xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên được kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao.

1.jpg
Bản du lịch Tù Lu Tìa Ló.

Bản Tù Lu Tìa Ló nằm ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển, dưới chân khu vực núi Phù Lồng, có khí hậu mát mẻ, không khí trong lành và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ. Bản có 161 hộ với 781 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông, còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc như trang phục, phong tục, lễ hội, dân ca, dân vũ và các trò chơi dân gian.

4.jpg
Ra mắt Ban Quản lý bản Du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló.

Để từng bước hình thành điểm du lịch cộng đồng, năm 2024, địa phương đầu tư hơn 170 triệu đồng xây dựng cổng chào. Năm 2025, tiếp tục đầu tư 7,16 tỷ đồng xây dựng nhà trưng bày, 5 phòng giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sân khấu, hệ thống điện chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

3.jpg
Du khách và nhân dân địa phương chứng kiến lễ khánh thành bản du lịch Tù Lu Tìa Ló.

Cùng với nguồn vốn đầu tư, mô hình còn huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng với kinh phí 150 triệu đồng và hơn 1.000 ngày công lao động của người dân. Đến nay, bản có 15 hộ đăng ký làm du lịch điểm, 5 hộ làm homestay quy mô nhỏ và phục vụ ăn uống khi có khách.

5.jpg
Các mặt hàng nông sản được trưng bày tại không gian văn hóa.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Mùa A Vảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, việc đưa Tù Lu Tìa Ló trở thành bản du lịch cộng đồng không chỉ mở thêm một điểm đến trên bản đồ du lịch của tỉnh mà còn mở ra hướng sinh kế mới dựa trên chính văn hóa, cảnh quan và lao động của người dân.

2.jpg
Trang phục dân tộc Mông được trưng bày, giới thiệu đến du khách.

Ông Mùa A Vảng đề nghị địa phương phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, bảo đảm người dân được tham gia, được hưởng lợi từ du lịch; đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa Mông, bảo vệ cảnh quan, môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Mỗi người dân cần trở thành một “đại sứ du lịch”, mỗi gia đình là một địa chỉ thân thiện, góp phần xây dựng Tù Lu Tìa Ló thành điểm đến hấp dẫn, an toàn và giàu bản sắc.

9.jpg
Hội thi giã bánh giầy được tổ chức trong khuôn khổ chương trình văn hóa, thể thao mừng Tết Độc lập.

Theo ông Đinh Quang Bạo, Chủ tịch UBND xã Pu Nhi, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tổ chức tập huấn kỹ năng làm du lịch, đẩy mạnh quảng bá và chuyển đổi số. Đồng thời kết nối Tù Lu Tìa Ló với các điểm du lịch khác của xã và tỉnh để hình thành các tuyến trải nghiệm hấp dẫn.

7.jpg
8.jpg
Bánh giầy là một trong những món ăn truyền thống của đồng bào Mông.

Việc khánh thành bản du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló được kỳ vọng tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đưa những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của vùng cao Pu Nhi đến gần hơn với du khách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ