Sức bật từ 'Tuần lễ vàng'

GD&TĐ - Tháng 8, nền kinh tế Trung Quốc có phần ổn định, nhiều chỉ số chuyển biến tích cực. Trong đó, lĩnh vực sản xuất có dấu hiệu tăng trưởng trở lại.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, chỉ số quản lý thu mua (PMI) đã tăng từ 49,7% lên 50,2% trong tháng 8, mức tăng đầu tiên tính từ tháng 3. Sản xuất công nghiệp tăng từ 3,7% vào tháng 7 lên 4,5% trong tháng 8. Doanh số bán lẻ tăng 4,6% vào tháng 8, mức tăng nhanh nhất tính từ tháng 5 năm nay.

Cùng với đó, lĩnh vực dịch vụ và xây dựng cũng tăng tốc trong tháng 8. Những tín hiệu tích cực này mang lại niềm hy vọng rằng nền kinh tế Trung Quốc có thể lấy lại đà tăng trưởng trong nửa cuối năm 2023.

Nền kinh tế ổn định tăng trưởng trong ngắn hạn là nhờ động thái mạnh mẽ của Chính phủ Trung Quốc hồi tháng 7. Nước này đã công bố một loạt biện pháp hỗ trợ theo từng lĩnh vực như cắt giảm lãi suất, dỡ bỏ hạn chế mua nhà và ô tô, cho phép chính quyền địa phương đẩy nhanh quá trình vay để đầu tư cơ sở hạ tầng...

Ngoài ra, một phần kỳ vọng hiện nay đặt vào kỳ nghỉ “Tuần lễ vàng” bắt đầu từ ngày 29/9 đến hết ngày 6/10. Năm nay, kỳ nghỉ kết hợp Tết Trung thu và kỳ nghỉ Quốc khánh nên kéo dài hơn bình thường và kích cầu thị trường du lịch.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc, vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, gần 20,1 triệu hành khách di chuyển bằng tàu hỏa, đạt mức tăng kỷ lục trong dịp cao điểm du lịch nghỉ lễ.

Trong kỳ nghỉ “Tuần lễ vàng”, toàn quốc dự kiến ghi nhận tổng cộng 190 triệu chuyến đi bằng tàu hỏa. Về tổng thể, trong 8 ngày nghỉ, ước tính sẽ có khoảng 896 triệu chuyến di chuyển nội địa bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ và đường thuỷ, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019.

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc dự báo tổng chi tiêu của khách du lịch trong nước sẽ đạt 782,5 tỷ nhân dân tệ trong giai đoạn này, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019. Điều này hứa hẹn tạo thêm động lực cho sự phục hồi kinh tế của quốc gia này.

Bên cạnh những luồng đánh giá tích cực, nhiều nhà phân tích vẫn thận trọng khi nhắc đến khả năng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Sự sôi động của Tuần lễ Vàng có thể phục hồi tiêu dùng trong quý IV năm nay nhưng yếu tố quan trọng nhất để giúp Trung Quốc đạt mục tiêu tăng trưởng GDP nằm ở lĩnh vực bất động sản. Bởi lẽ trong nhiều năm gần đây, bất động sản giữ vai trò đầu tàu cho tăng trưởng kinh tế Trung Quốc.

Tuy nhiên, lĩnh vực này đang chịu khủng hoảng nghiêm trọng khi hàng loạt doanh nghiệp địa ốc của Trung Quốc gánh khoản nợ khổng lồ và đứng bên bờ vực sụp đổ. Ước tính, tổng số nợ chưa trả của các công ty phát triển bất động sản Trung Quốc hiện là 390 tỷ USD.

Vực dậy lĩnh vực bất động sản sẽ là trọng tâm của Trung Quốc trong thời gian tới, song song, nước này cần duy trì tính ổn định của những lĩnh vực mũi nhọn khác như sản xuất, tiêu dùng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ