“Lính đánh thuê từ nước ngoài đang là gánh nặng đối với lực lượng vũ trang Ukraine”, ông Ruslan Pukhov, người đứng đầu Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga (CAST), cho biết trong một cuộc phỏng vấn với TASS hôm 28/3.
"Những cá nhân từ nhiều quốc gia khác nhau, ở nhiều độ tuổi, khả năng thể chất và huấn luyện quân sự khác nhau, là gánh nặng lớn hơn đối với Ukraine vào thời điểm này. Mặc dù sự hiện diện của họ có thể phục vụ mục đích tuyên truyền - tạo video và trình chiếu chúng - nhưng họ không phải là lực lượng chiến đấu thực sự", ông Pukhov giải thích.
Nhà phân tích quân sự Nga lưu ý rằng, hiện tại có hai loại lính đánh thuê ở Ukraine: những người lính có động cơ thúc đẩy bởi tình cảm bài Nga và một "đám đông không rõ ràng" chủ yếu quan tâm đến lợi ích tiền bạc.
Ông Pukhov cũng cảnh báo rằng, quân đội Ukraine có thể trở thành mối quan tâm toàn cầu khi cuộc xung đột kết thúc.
Vị chuyên gia cũng dự đoán rằng, sau khi cuộc xung đột kết thúc, một số lượng lớn quân nhân Ukraine sẽ bị giải ngũ, dẫn đến sự gia tăng tội phạm trên khắp Đông Âu.
"Một số thậm chí có thể cung cấp dịch vụ của họ cho các tổ chức khủng bố, trong khi những người khác có thể vội vã đến Mỹ Latinh để được các băng đảng ma túy tuyển dụng", ông Pukhov kết luận.
Trong một diễn biến liên quan, một chuyên gia quân sự người Nga khác là Andrey Marochko nói với TASS hôm 28/3 rằng, các đội tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine bao gồm các cựu tù nhân đang cố gắng tập hợp lại mặt trận, và buộc quân đội Nga phải rút lui khỏi Volchansk ở Vùng Kharkov.
"Liên quan đến khu định cư Volchansk, các chiến binh Ukraine đang cố gắng buộc lực lượng chiến đấu của chúng tôi phải rút lui khỏi khu định cư này. Sự phát triển của lực lượng chiến đấu đã được ghi nhận tại khu vực này, bao gồm cả các đội tấn công, các cựu tù nhân", ông Marochko nói.
Trước đó, vị chuyên gia này nói rằng, Bộ Chỉ huy quân đội Ukraine đang tăng cường lực lượng gần Volchansk bằng các tù nhân được huy động, trong đó có khoảng 300 người đã được đưa đến đó.