Sự thật về 730.000 trẻ em tị nạn tới Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một nhà ngoại giao Nga mới đây cho biết, nước này hiện có khoảng năm triệu người tị nạn Ukraine.

Điện thường trực của Nga tại LHQ, ông Vassily Nebenzia
Điện thường trực của Nga tại LHQ, ông Vassily Nebenzia

Điện thường trực của Moscow tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vassily Nebenzia ngày 11/11 cho biết, hơn 730.000 người đến Nga là trẻ em, hầu hết trong số họ đến đất nước này cùng người thân.

“Nga đã chào đón hơn 5 triệu cư dân Ukraine và Donbass kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Kiev. Một số lượng đáng kể trong số họ là trẻ em chạy trốn khỏi cuộc chiến”, ông Vassily Nebenzia nói.

Đặc phái viên Nga tại LHQ đã đưa ra nhận xét của mình trong khi phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về việc chống lại việc cưỡng bức chia cắt và bóc lột trẻ em bất hợp pháp, nhấn mạnh rằng, tất cả những người tị nạn đã rời Ukraine để đến Nga “một cách tự nguyện”.

Ông Nebenzia cho biết thêm, Nga đã tiếp nhận 730.000 trẻ em từ Ukraine và Donbass, nơi đã bị pháo binh của Kiev nhắm tới một cách có hệ thống kể từ năm 2014, đồng thời bác bỏ cáo buộc của phương Tây và Kiev rằng, Nga đã “bắt cóc” trẻ vị thành niên.

“Phần lớn những đứa trẻ này đến cùng cha mẹ hoặc những người thân khác. Chỉ 2.000 em đến từ các trại trẻ mồ côi ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk của Nga, cùng với các nhà giáo dục từ các cơ sở của họ”, ông Nebenzia nói.

Theo nhà ngoại giao Nga, chỉ có 358 trẻ em được đưa vào các gia đình tạm thời.

Ông nhấn mạnh: “Không có cuộc thảo luận nào về việc nhận con nuôi”, đồng thời nhắc lại quan điểm lâu nay của Nga rằng, những đứa trẻ đó sẽ được trả lại cho người thân của chúng ngay lập tức theo yêu cầu.

“Tuy nhiên, các nước phương Tây cố tình thổi phồng tình trạng này, và cố gắng coi nó như một vấn đề”, nhà ngoại giao lưu ý, đồng thời cáo buộc phương Tây đã không giải quyết được thực tế là hơn 23.000 trẻ em Ukraine đã chuyển đến các nước châu Âu mà không có người đi cùng.

“Không có hệ thống đăng ký và hỗ trợ cho những con người này. Tuy nhiên, tình trạng này ở phương Tây không còn được coi là sự cưỡng bức di dời hoặc trục xuất trẻ em mà không có sự đồng ý của cha mẹ, mà là sự cứu rỗi chúng khỏi sự khủng khiếp của chiến tranh”, ông Nebenzia nói.

Các quan chức Nga từ lâu đã nhấn mạnh rằng, Moscow đã sơ tán trẻ em khỏi khu vực xung đột để cứu mạng sống của các em.

Tuy nhiên, vào tháng 3/2023, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên Quyền Trẻ em Nga Maria Lvova-Belova, cáo buộc họ “trục xuất bất hợp pháp” trẻ em.

Moscow đã tuyên bố lệnh này vô hiệu, và lưu ý rằng, họ không công nhận thẩm quyền của ICC.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ