Sự thật ngỡ ngàng về siêu du thuyền dàn Wags đang lưu trú tại Qatar

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bạn gái và vợ của các cầu thủ thuộc ĐT Anh lưu trú trên chiếc siêu du thuyền MSC World Europa trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022.

MSC World Europa là một trong ba du thuyền hạng sang phục vụ tá túc của du khách tại World Cup 2022
MSC World Europa là một trong ba du thuyền hạng sang phục vụ tá túc của du khách tại World Cup 2022

Chiếc siêu du thuyền này có giá trị lên đến 1 tỷ bảng Anh và thuộc quyền sở hữu của Công ty MSC Cruise - một trong những công ty về du thuyền lớn nhất thế giới.

Thế nhưng, công ty này lại đang bị dính líu tới những cáo buộc bóc lột những nhân viên đang làm việc trên thuyền.

MSC Cruise sở hữu 3 chiếc du thuyền đang được neo đậu tại cảng Doha (Qatar) để phục vụ cho những du khách đến đây theo dõi những trận đấu thuộc World Cup 2022. Hai tàu MSC khác ở cảng Doha cung cấp chỗ ở cho người hâm mộ và những người nổi tiếng khác là MSC Opera và MSC Poesia.

Trong đó, vợ và người yêu của một số cầu thủ thuộc ĐT Anh đã được bắt gặp trên chiếc du thuyền có giá trị lớn nhất.

Những nàng Wags bao gồm bạn gái của Jack Grealish - Sasha Attwood, vợ Anna Modler của trung vệ Tottenham Hotspur Eric Dier, hôn thê Lucia Loi của Marcus Rashford và hôn thê của thủ thành thuộc biên chế Arsenal Aaron Ramsdale, Georgina Irwin.

Vợ của Eric Dier là một trong những nàng Wags nóng bỏng của tuyển Anh lưu trú tại MSC World Europa.

Vợ của Eric Dier là một trong những nàng Wags nóng bỏng của tuyển Anh lưu trú tại MSC World Europa.

Nhưng trong khi những vị khách quý đang tận hưởng những giây phút xa hoa trên cả ba chiếc du thuyền siêu sang này với mức giá thấp nhất lên đến 6.000 bảng Anh/đêm thì chủ sở hữu của chúng lại đang bị điều tra bởi Toà án hình sự Quốc tế (ICC) về việc những nhân viên người Cuba đang bị đối xử như những nô lệ ngay chính trên những con tàu lộng lẫy này.

Các cáo buộc chấn động đã được phát hiện bởi nhóm nhân quyền Prisoner Defenders có trụ sở tại Tây Ban Nha. Nhóm này đã đệ trình một hồ sơ chi tiết lên ICC có chứa nhiều lời khai và bằng chứng khác của hơn 1.000 công nhân về việc họ bị đối xử thậm tệ khi làm việc trên các con tàu của MSC và trong các ngành công nghiệp khác trên toàn thế giới.

Các nhân viên được báo cáo là phải làm việc tối thiểu 40 giờ mỗi tuần. Một trong số những chi tiết gây bức xúc trong bản báo cáo chính là việc các nhân công ở đây đã bị MSC lấy đi hộ chiếu.

Không những thế, những người lao động trên thuyền cũng chỉ được chi trả 20% tiền lương của họ. Thậm chí, một cựu nhân viên của MSC cho biết, đãi ngộ hàng tháng của anh từng được nhận là 357 bảng Anh, nhưng chính quyền lại được nhận đến 275 bảng Anh trong số tiền này.

Tổ chức Prisoner Defenders đã tiến hành thu thập chứng cứ trong vòng 5 năm, và hai chiếc thuyền được nêu đích danh là MSC Opera và MSC Poesia, hai trong ba du thuyền đang được phục vụ cho World Cup 2022 tại Qatar. Còn chiếc siêu du thuyền MSC World Opera mới được ra mắt trong tuần vừa qua tại Doha.

Có những cáo buộc gây sốc về cách MSC bóc lột nhân công làm việc trên những chiếc du thuyền của họ.

Có những cáo buộc gây sốc về cách MSC bóc lột nhân công làm việc trên những chiếc du thuyền của họ.

Một trong những cáo buộc khác cũng có nhắc đến việc những nhân công cũng đã bị giảm đi 80% tiền lương để chi trả cho những nhà môi giới của họ, và những nhân viên đó được miêu tả là bị đối xử một cách ‘xấu xí’, chủ yếu làm những công việc chân tay nặng nề ở dưới boong tàu.

Javier Larrondo, Giám đốc của Prisoner Defenders nói với tờ MailOnline: “Tại sao một công ty đang bị ICC điều tra vì vi phạm nhân quyền lại được phép tham dự World Cup và hưởng lợi từ đó? Tôi chắc chắn rằng những vị khách quý cũng như khách du lịch bình thường hoàn toàn không biết gì về cách thức hoạt động của MSC".

Theo dailymail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.