Sư phạm hồi sinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lớp 12C, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa có 19/24 HS lựa chọn trường sư phạm, nhiều em trúng tuyển vào trường tốp đầu điểm rất cao.

Cô Nguyễn Thị Nhạn (thứ 4 từ trái qua) cùng cựu học sinh lớp 12C, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa.
Cô Nguyễn Thị Nhạn (thứ 4 từ trái qua) cùng cựu học sinh lớp 12C, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa.

Những tấm gương vượt khó

Chúng tôi gặp cô Nguyễn Thị Nhạn (giảng dạy môn Địa lý, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa) khi tiết dạy vừa kết thúc. Trong trang phục giản dị, khuôn mặt tươi tắn, cô Nhạn hồ hởi chia sẻ về nhiệm kỳ chủ nhiệm lớp thành công với muôn vàn cảm xúc.

Năm 2022, lớp 12C do cô Nhạn chủ nhiệm có gần 100% học sinh trúng tuyển đại học. Chỉ một trường hợp đăng ký đại học dự bị vào khối trường Quân đội. Đặc biệt, theo danh sách thống kê mà nữ giáo viên cung cấp, có tới 19/24 học sinh của lớp trúng tuyển vào trường sư phạm. Trong đó, có nhiều trường tốp đầu, như: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Văn chất lượng cao của Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa)...

“Tôi khá bất ngờ vì sự lựa chọn của các em. Bởi, những năm trước, học sinh thường theo khối ngành Báo chí, Luật hoặc Đông phương học... Tuy nhiên, năm nay phần lớn các em lại chọn ngành Sư phạm. Tôi nghĩ rằng, đây là tín hiệu vui vì có thể bổ sung nguồn nhân lực quan trọng cho ngành Giáo dục nói chung và giáo dục miền núi nói riêng”, cô Nhạn chia sẻ.

Theo cô Nhạn, đa số học sinh của lớp có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chủ yếu sinh sống ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Vì vậy, khi mới tiếp nhận lớp, nữ giáo viên không khỏi lo lắng. “Bằng việc gây dựng phong trào học tập sôi nổi, các em đã có sự bứt phá mạnh mẽ ở năm học cuối cấp”, cô Nhạn nói.

Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021 - 2022, lớp 12C có 9 em tham gia, đều đoạt giải. Trong đó, đáng chú ý nhất là môn Lịch sử với 2 giải Nhất, 1 giải Ba. Kế tiếp là môn Địa lý với 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

Bên cạnh thành tích thi học sinh giỏi, lớp 12C cũng gây ấn tượng mạnh mẽ ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với 23/24 em đạt điểm giỏi các môn thuộc ban Khoa học xã hội; 3 học sinh vinh dự được Sở GD&ĐT Thanh Hóa tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

“Đảm trách vai trò chủ nhiệm lớp trọn vẹn 5 khóa trong hơn 20 năm giảng dạy, mỗi khóa đều để lại trong tôi những cảm xúc đặc biệt. Có những khóa thành công không đến từ thành tích học tập, mà chỉ đơn giản là sự nâng đỡ học trò, từ học sinh cá biệt trở nên hòa đồng, suy nghĩ tích cực. Với lứa học sinh khóa này, tôi cảm nhận được sự nỗ lực kiên cường, vươn lên trước cái khó, cái nghèo của các em”, cô Nhạn bộc bạch.

Đặc biệt, nhiều học sinh của lớp là tấm gương điển hình cho nghị lực vượt khó. Cụ thể, em Nguyễn Thị Thúy, quê ở xã Thành Tân (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) thuộc hộ nghèo, từ lúc lọt lòng nữ sinh đã không có được tình yêu thương của bố. Dù gia cảnh khó khăn, nhưng Thúy luôn nỗ lực vươn lên với nhiều năm liên tục đạt học sinh giỏi toàn diện.

Ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, nữ sinh dân tộc Mường đạt 29,25 điểm (tổ hợp C19) và 28,75 điểm ở tổ hợp C00 (chưa cộng điểm ưu tiên). Với mức điểm này, Thúy đã trúng tuyển vào Khoa Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nắm bắt được hoàn cảnh của học trò, cô Nhạn đã liên hệ với một số cơ quan thông tấn báo chí; đồng thời, kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ nữ sinh “hiện thực hóa” giấc mơ đại học. Sau một tháng kêu gọi, cô Nhạn đã thay mặt các nhà hảo tâm trao cho Thúy tổng số tiền gần 53 triệu đồng.

Nữ sinh Phạm Thị Khánh Ly (bìa phải) cùng hai cựu học sinh lớp 12C. Cả ba nữ sinh cùng trúng tuyển vào khối trường sư phạm với số điểm rất cao.

Nữ sinh Phạm Thị Khánh Ly (bìa phải) cùng hai cựu học sinh lớp 12C. Cả ba nữ sinh cùng trúng tuyển vào khối trường sư phạm với số điểm rất cao.

Bổ sung “nguồn” cho giáo dục vùng khó

Cũng theo cô Nhạn, việc học sinh lựa chọn sư phạm thay vì “quay lưng” lại với nghề là tín hiệu đáng mừng. Bởi, sẽ bổ sung nguồn nhân lực dồi dào, hứa hẹn đủ tâm đủ tài cho ngành, nhất là với giáo dục vùng khó.

“Tôi nghĩ rằng, nghề dạy học nếu không đủ đam mê thì thật khó để làm tròn chữ tâm. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, ngoài chú trọng chuyên môn tôi luôn nhắn nhủ học trò của mình về chữ tâm với nghề.

Đặc biệt ở môi trường đặc thù như trường THPT dân tộc nội trú, giáo viên không chỉ giảng dạy trên lớp, mà còn luôn đồng hành cùng các em trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, trở thành người mẹ thứ hai”, nữ giáo viên tâm sự.

Là một trong những học sinh đạt số điểm khá cao của lớp 12C với 28,25 điểm ở tổ hợp C00 (Văn: 9,25; Sử; 10 và Địa: 9 điểm), em Phạm Thị Khánh Ly (huyện Thạch Thành) cũng quyết định lựa chọn Khoa Sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

“Lựa chọn sư phạm là ước mơ từ bé của em. Nghề dạy học là nghề cao quý, em cảm nhận được điều đó sau những tình cảm ấm áp mà thầy, cô giáo đã dành cho chúng em. Thầy, cô giáo cũng là người tiếp thêm động lực để em quyết tâm theo nghề”, Ly chia sẻ.

Thầy Phạm Anh Toàn - Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa - cho biết, năm 2022 nhà trường có 166 trong tổng số 174 học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, chiếm tỷ lệ 95,4% (so với năm 2021, tăng 3,8%). Trong đó, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào khối trường sư phạm chiếm gần 29%. Đặc biệt, lớp 12C do cô Nguyễn Thị Nhạn chủ nhiệm có số lượng học sinh trúng tuyển vào trường sư phạm cao nhất.

“Lý do khiến các em lựa chọn khối ngành sư phạm chủ yếu xuất phát từ niềm đam mê. Bên cạnh đó còn xuất phát từ thực tế, nhất là nhu cầu về giáo viên giảng dạy ở khu vực miền núi. Ngoài ra, với những học sinh vùng núi có hoàn cảnh khó khăn khi lựa chọn sư phạm các em cũng được Nhà nước quan tâm hỗ trợ rất nhiều về chi phí học tập.

Chúng tôi rất an tâm và phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua nhiều chính sách hỗ trợ cho sinh viên sư phạm”, thầy Toàn chia sẻ.

Bà Bùi Thị Thanh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa - cho biết, năm học 2022 - 2023, tỉnh Thanh Hóa được giao bổ sung thêm 1.681 biên chế giáo viên. Trên cơ sở số lượng biên chế được bổ sung, thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, sở GD&ĐT đã liên hệ đặt hàng với các trường đại học, trong đó có Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa...

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.